Xã hội

Từ ngày 6/7, mở bán vé đường bay thủy phi cơ Tuần Châu - Cô Tô

06/07/2023, 15:01

Đại diện hãng hàng không Hải Âu cho biết, từ ngày 6/7, hãng này bắt đầu mở bán vé đường bay thủy phi cơ Tuần Châu - Cô Tô.

Theo đại diện hãng hàng không Hải Âu (HAA), từ ngày 6/7, thủy phi cơ Tuần Châu - đảo Cô Tô được triển khai, nhằm rút gắn thời gian di chuyển và mang lại những trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Giá vé thủy phi cơ Tuần Châu - đảo Cô Tô là 2,4 triệu đồng/khách, mỗi chuyến bay khai thác tối thiểu 6 khách và tối đa 8 khách; không nhận trẻ em dưới 12 tuổi, hành khách trên 65 tuổi và hành khách cần trợ giúp khi di chuyển.

Hành khách đặt vé trong tháng 7 sẽ được ưu đãi 20% trên hành trình bay khứ hồi Tuần Châu - Cô Tô.

img

Hình ảnh những hành khách đi chuyến bay đầu tiên từ Tuần Châu ra đảo Cô Tô bằng thuỷ phi cơ

Hiện nay, khách ra đảo Cô Tô phải đi tàu cao tốc từ Cẩm Phả hoặc Vân Đồn với thời gian từ 70 đến 90 phút. Khi đường bay được đưa vào khai thác, hành khách có thể rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 30 phút.

Ngoài ra, hành khách còn được chiêm ngưỡng các địa danh như: vịnh Bái Tử Long, Bản Sen, Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng.

img

Ngồi trên máy bay thuỷ phi cơ, hành khách được chiêm ngưỡng vịnh Bái Tử Long và vịnh Hạ Long

Theo đại diện UBND huyện Cô Tô, trong tháng 6/2023, Cô Tô đón 105.000 khách, lượt lưu trú đạt trên 200.000, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến trong tháng 7, đảo sẽ đón khoảng 70.000 khách tới du lịch, thăm quan, nghỉ dưỡng.

HAA là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam vận hành dòng tàu bay thủy phi cơ đa dụng Cessna Grand Caravan 208B EX.

Để phục vụ khai thác dịch vụ bay thủy phi cơ nối Tuần Châu - Cô Tô, từ đầu tháng 6/2023, các đơn vị liên quan đã khảo sát điều kiện cất, hạ cánh đường bay và huấn luyện bay cho phi công thủy phi cơ tại huyện Cô Tô.

Việc đưa dịch vụ bay thủy phi cơ nối hai đảo Tuần Châu - Cô Tô vào khai thác góp phần tạo sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn của Quảng Ninh, tăng cường trao đổi khách giữa Hạ Long và Cô Tô, hai trung tâm du lịch biển đảo của tỉnh và thúc đẩy phát triển, khai thác các sản phẩm du lịch cao cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.