Xã hội

Tuần này, Thủ tướng và 4 tư lệnh ngành sẽ trả lời chất vấn

31/10/2022, 06:00

Theo chương trình, tuần này Quốc hội sẽ thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi); phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra từ ngày 3-5/11/2022.

Tuần làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 31/10 đến hết 5/11 sẽ tập trung nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, tuần này Quốc hội sẽ dành trọn vẹn ngày làm việc đầu tuần (thứ hai, 31/10/2022) để thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Nội dung này được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.

img

Thủ tướng Phạm Minh Chính, 3 Bộ trưởng và Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ trả lời chất vấn

Ngày 1/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào sáng 3/11.

Tuần này, Quốc hội nghe Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Giá (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); thảo luận ở tổ về: dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), dự án Luật Phòng thủ dân sự; dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Đặc biệt, tuần làm việc thứ 3 này, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ. Các phiên chất vấn diễn ra từ chiều ngày 3/11 đến 5/11/2022 (2,5 ngày), được truyền hình, phát thanh trực tiếp cho đồng bào cử tri cả nước theo dõi.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ và 4 Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. 4 Bộ trưởng, trưởng ngành chất vấn gồm: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Cùng tham gia trả lời chất vấn sẽ có các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành các bộ ngành liên quan. Chiều 5/11, sau khi kết thúc chất vấn đối với nhóm vấn đề, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Dự kiến, hàng loạt vấn đề nóng sẽ được các đại biểu Quốc hội chất vấn như việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, xử lý vi phạm; nguyên nhân, giải pháp trước tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây...

Cùng với đó là công tác quản lý thị trường bất động sản; việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản. Việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.