Điều tra

Túi quà 200.000 USD bị bỏ quên cả tháng của cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh

20/08/2023, 09:23

Ông Chu Ngọc Anh khai không trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với Tổng giám đốc Phan Quốc Việt, không gây khó khăn để phía Việt Á phải đưa tiền.

Cựu Chủ tịch Hà Nội nói cám ơn khi nhận 200.000 USD

Ban hành kết luận điều tra vụ Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 38 bị can. Trong số này, ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ - KH&CN) cùng cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo kết luận, để giúp Công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu, sản xuất kit test Covid-19 và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ KH&CN) đã gọi điện cho Hồ Anh Sơn (cựu Phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học Quân sự) yêu cầu trong đề xuất của Học viện Quân y phải đưa Công ty Việt Á vào danh sách đơn vị phối hợp.

img

Ông Chu Ngọc Anh bị bắt sau thời gian làm Chủ tịch Hà Nội.

Khi còn là Bộ trưởng Bộ KH&CN, ông Chu Ngọc Anh biết Công ty Việt Á sản xuất thương mại kit test trái quy định pháp luật, xâm hại quyền sở hữu, quản lý tài sản của Nhà nước. Song bị can này không thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, không xử lý kết quả đề tài nghiên cứu.

Ông Chu Ngọc Anh còn bị cáo buộc để cho Bộ KH&CN tổ chức họp báo, ra thông cáo báo chí về việc kit test là sản phẩm của Công ty Việt Á. Bị can cũng trực tiếp ký quyết định khen thưởng, ký tờ trình đề nghị Thủ tướng khen thưởng cho Việt Á; chỉ đạo Thứ trưởng ký công văn gửi UBND TP.HCM đề nghị giúp Việt Á được tặng Huân chương Lao động hạng ba dù không đúng đối tượng, công trạng, thành tích.

Ngoài ông Chu Ngọc Anh, CQĐT cũng đề nghị xem xét giảm nhẹ đối với các ông: Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế); Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương); Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN); Nguyễn Huỳnh (cựu thư ký của ông Long)...

Những hành vi của ông Chu Ngọc Anh, theo kết luận điều tra, giúp Công ty Việt Á truyền thông, quảng bá hình ảnh, biến test xét nghiệm từ sản phẩm thuộc sở hữu Nhà nước thành sản phẩm thương mại thuộc sở hữu của công ty. Từ đó, Việt Á sản xuất, kinh doanh, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Cũng theo điều tra, ngày 27/8/2020, Phan Quốc Việt nhắn tin hẹn gặp nhưng ông Chu Ngọc Anh không trả lời. Sau đó, thông qua ông Nguyễn Mai Dương (Chánh văn phòng Bộ KH&CN), Việt đến phòng làm việc và trao đổi với ông Ngọc Anh về công tác phòng chống dịch liên quan Công ty Việt Á.

Hôm đó, Tổng giám đốc Việt Á lấy túi quà màu xanh từ balô, trong túi có 200.000 USD (tương đương hơn 4,6 tỷ đồng) cùng một vài bộ khẩu trang và nước rửa tay. Khi trao đổi, Việt nói: "Tụi em mới có được ít thanh toán, ghé cám ơn anh đã ủng hộ tụi em tham gia đề tài và hỗ trợ tụi em rất nhiệt tình, nếu tình hình tốt, sắp tới em sẽ ghé thăm anh tiếp".

Nghe Việt nói, ông Chu Ngọc Anh đáp lại: "Tớ cám ơn Việt". Sau đó, Phan Quốc Việt ra về, để lại túi màu xanh dưới chân bàn nơi ông Ngọc Anh làm việc.

img

Một góc căn biệt thự của ông Chu Ngọc Anh.

Ông Chu Ngọc Anh thành khẩn khai báo

Khoảng cuối tháng 9/2020, khi dọn dẹp phòng làm việc tại trụ sở Bộ KH&CN để chuyển đến phòng làm việc tại UBND TP Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh thấy túi quà do Phan Quốc Việt đưa nêu trên. Khi kiểm tra, cựu Chủ tịch Hà Nội thấy bên trong có 200.000 USD (gồm 100 tờ tiền mệnh giá 100 USD).

Ông Chu Ngọc Anh khai đã nhận số tiền trên của của Tổng giám đốc Việt Á và cho rằng bản thân không trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất với Phan Quốc Việt, không gây khó khăn nhằm mục đích để Việt phải đưa tiền.

Ngoài ra, số tiền tương đương hơn 4,6 tỷ đồng mà Việt đưa cho ông Chu Ngọc Anh được xác định là yếu tố vì vụ lợi, quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 219 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Chu Ngọc Anh đã phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Sai phạm này gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 19 tỷ đồng (tiền ngân sách Nhà nước cấp phục vụ nghiên cứu đề tài).

Quá trình điều tra, bị can Chu Ngọc Anh được ghi nhận thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Người này còn có thành tích xuất sắc trong công tác, nên cơ quan chức năng đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi truy tố, xét xử đối với ông Chu Ngọc Anh.

Trong 38 bị can, có 6 cá nhân bị cáo buộc tội nhận hối lộ gồm: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông Long; Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế); Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương); Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.