An ninh hình sự

Tước danh hiệu công an nhân dân trung úy hình sự giết bạn gái, phi tang thi thể

03/01/2024, 06:29

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ án giết người, phi tang thi thể gây xôn xao dư luận.

Sáng 3/1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân đối với trung úy Ngô Minh Thông (29 tuổi), cán bộ thuộc Đội điều tra hình sự Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Ngô Minh Thông được xác định à hung thủ sát hại nạn nhân Nguyễn Thị Thúy Hằng (28 tuổi, ngụ khu phố 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Sau đó mang thi thể nạn nhân đến sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre phi tang.

Tước danh hiệu công an nhân dân đối với trung úy hình sự ở Tiền Giang, giết người- Ảnh 1.

Ngô Minh Thông đã bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 29/12, người dân phát hiện thi thể chị Hằng bị trói bằng dây dù trôi dạt vào mé bờ sông Hàm Luông thuộc ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre vào cuộc điều tra, xác định trung úy Ngô Minh Thông, cán bộ Công an thị xã Cai Lậy là hung thủ. 

Đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Qua điều tra bước đầu, đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn tình ái, yêu đương nên đã ra tay sát hại nạn nhân, phi tang thi thể.

Với quyết tâm cao trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã khen thưởng đột xuất với số tiền 20 triệu đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, tặng giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc phá án nhanh.

Hiện, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.