Thế giới

Kiev cáo buộc Nga lần đầu tiên tấn công Ukraine bằng tên lửa của Triều Tiên

05/01/2024, 21:01

Ngày 5/1, Ukraine lên tiếng cáo buộc Nga tấn công nước này bằng tên lửa do Triều Tiên sản xuất.

Chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Trợ lý tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cáo buộc Liên bang Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa do Triều Tiên sản xuất để tấn công Ukraine.

Tuy nhiên ông Podolyak không cung cấp bằng chứng cho thấy loại tên lửa Nga đang sử dụng là của Triều Tiên.

Ukraine cáo buộc Nga lần đầu tiên tấn công Ukraine bằng tên lửa của Triều Tiên- Ảnh 1.

Một thành viên đội phá bom làm việc bên cạnh phần còn lại của một tên lửa trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga (Ảnh: REUTERS).

Trước đó, ngày 5/1, Thống đốc khu vực Kharkov, miền Đông Ukraine cho biết một số tên lửa được sử dụng để bắn vào tỉnh này vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1 được sản xuất bên ngoài lãnh thổ Nga nhưng không nhắc đến Triều Tiên.

Về phía Mỹ, chỉ cách đây một ngày, Chính phủ nước này dẫn tin tình báo cáo buộc, Triều Tiên gần đây đã cung cấp tên lửa đạn đạo và bệ phóng cho Nga để nước này sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Mỹ đã có thông tin chỉ ra Triều Tiên cung cấp cho Nga các bệ phóng tên lửa và một số tên lửa đạn đạo.

Theo ông Kirby, ngày 30/12 vừa qua, các lực lượng Nga đã phóng ít nhất một trong những tên lửa đạn đạo nghi của Triều Tiên vào lãnh thổ Ukraine. Tên lửa này dường như đã rơi xuống một bãi đất trống ở vùng Zaporizhzhia.

Tiếp đó, cũng theo người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, ngày 2/1, Nga đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nghi của Triều Tiên vào Ukraine. Đây là một bước leo thang đáng lo ngại.

Liên quan tới những cáo buộc Nga sử dụng vũ khí của Triều Tiên trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, cả Bình Nhưỡng và Moscow nhiều lần phủ nhận.

Trong một phát ngôn ngày 17/10 vừa qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ ra tuy phương Tây liên tục nói về việc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga, nhưng lại không đưa ra được bất kì bằng chứng nào.

Ông Peskov nhấn mạnh, quan hệ giữa Nga và Triều Tiên đang phát triển rất tốt và đây là vấn đề chủ quyền của Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.