Thời sự Quốc tế

Ukraine tấn công ồ ạt trên quy mô lớn vào Crimea

24/03/2024, 09:41

Phía Ukraine vừa thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea, nơi đặt cơ sở hải quân quan trọng của Nga.

Hãng tin RT dẫn lời Thống đốc Sevastopol Mikail Razvozhayev cho biết sáng sớm 24/3, Ukraine đã bắn một loạt tên lửa vào TP. Sevastopol, Crimea. Thành phố này là nơi đặt căn cứ hải quân quan trọng và trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga.

Ông Razvozhayev đánh giá cuộc tấn công có quy mô lớn nhất trong thời gian gần đây và lực lượng Nga đã bắn hạ hơn 10 tên lửa.

Một phần tên lửa đã rơi xuống nhà người dân khiến một người 65 tuổi thiệt mạng ngoài ra có hơn 4 người khác bị thương do các mảnh vỡ rơi xuống.

Ukraine tấn công ồ ạt trên quy mô lớn vào Crimea - Ảnh 1.

Một tàu đổ bộ của Hải quân Nga tại Sevestopol.

Trước đó, trên mạng xã hội Telegram, vị Thống đốc này còn cho biết một tên lửa đã rơi vào một toà nhà văn phòng trong khi bộ phận của nhiều tên lửa khác đã tấn công vào toà nhà 5 tầng. 

Hiện giới chức địa phương đang tiếp tục đánh giá thiệt hại.

Trên mạng xã hội, nhiều video (chưa được kiểm chứng) được đăng tải trên Telegram cho thấy nhiều ánh sáng bay vụt qua bầu trời và một số vụ nổ lớn trên mặt đất.

Thời gian gần đây, Ukraine nhiều lần tấn công bán đảo Crimea, nỗ lực tấn công vào các tài sản hải quân của Nga bằng tên lửa, UAV và phương tiện không người lái trên biển. 

Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, Ukraine và phương Tây không chấp nhận và Kiev tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát bán đảo. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.