Giao thông

Ứng ngay 200 tỷ đồng để tái định cư đẩy nhanh GPMB QL1

15/04/2014, 14:12

Sáng nay, tại cuộc họp trực tuyến GPMB dự án mở rộng QL1 đoạn qua 2 tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tạm ứng tiền tái định cư cho mỗi tỉnh 100 tỷ đồng...

Sáng nay (15/4), tại cuộc họp trực tuyến GPMB dự án mở rộng QL1 đoạn qua 2 tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tạm ứng tiền tái định cư cho mỗi tỉnh 100 tỷ đồng để sớm có mặt bằng sạch cho thi công.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiên quyết thu hồi các đơn vị thi công không đủ năng lực
Tiến độ thi công QL1 qua Phú Yên chưa đạt yêu cầu do vướng mặt bằng

Kỷ luật cán bộ nếu chậm trễ, đền bù cho dân không thỏa đáng

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, GPMB là việc khó nhất của mọi dự án. Nguyên tắc, GPMB do địa phương. Đối với dự án QL 1, phần lớn các địa phương đã bàn giao mặt bằng. Còn 2 tỉnh Phú Yên và Quảng Ngãi gặp quá nhiều khó khăn về tài chính và chắc chắn còn do chỉ đạo chưa kịp thời, sâu sát.

Phó Thủ tướng đề nghị 2 tỉnh rà soát lại, đôn đốc kiểm tra cụ thể từng việc, phê bình, kỷ luật những đơn vị và cá nhân chậm chễ GPMB. Các tập đoàn, tổng công ty, Phó Thủ tướng yêu cầu bàn giao sớm hơn để giải quyết mặt bằng. Lãnh đạo EVN, VNPT, Viettel... phải trực tiếp xuống địa phương, cơ sở cùng giải quyết vướng mắc. Nếu không xong trước 31/5, các cá nhân liên quan sẽ bị kỷ luật.

Về giải pháp, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục vận động nhân dân. Đền bù thỏa đáng đúng chế độ, hỗ trợ gạo cho người dân trong diện di dời ảnh hưởng của dự án. Thực hiện các biện pháp kiên quyết kể cả cưỡng chế, kỷ luật cán bộ huyện, ban quản lý dự án. Xem xét tối đa, ứng tiền thuê nhà cho người dân trong khi chờ có nhà mới. Làm gấp các khu tái định cư theo hình thức chỉ định thầu. Nhà thầu được chọn phải có năng lực, tài chính, kỹ thuật.

Phó Thủ tướng đồng ý tạm ứng cho mỗi  tỉnh 100 tỷ đồng để giải quyết các khó khăn trước mắt trong xây dựng tái dịnh cư. Nguồn kinh phí lấy tạm ứng từ dự án.

“Đến 31/5, tỉnh Phú Yên phải bàn giao mặt bằng 100%. Đến 30/6, tỉnh Quảng Ngãi phải bàn giao mặt bằng 100%” – Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT thu hồi đơn vị thi công không đủ năng lực. Bộ GTVT đề xuất mức cụ thể từng địa phương. Bộ Tài chính cùng Bộ GTVT đưa ra phương thức thu hồi.

Sau cuộc họp này, Thủ tướng sẽ ký quyết định về ứng vốn cho các địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên có ngay văn bản xin tạm ứng. Bộ GTVT sẽ giải quyết ngay trong ngày mai khi nhận được văn bản.

Thiện Anh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.