Xã hội

Uống 1 cốc bia, tài xế xe sang Mercedes bị phạt 7 triệu đồng

Khi máy báo có nồng độ cồn trong hơi thở, tài xế Mercedes phân trần "chỉ uống một cốc bia" nhưng với vi phạm này, vẫn bị phạt 7 triệu đồng

Tối 12/1, chỉ khoảng hơn 1 tiếng ra quân xử lý, Tổ công tác của Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) đã phát hiện nhiều tài xế "ma men". Khi biết mình vi phạm, nhiều tài xế đã gợi  ý "giải quyết nhanh”, nhưng đều bị lực lượng chức năng từ chối và xử lý theo đúng quy định.

Tối 12/1, chỉ khoảng hơn 1 tiếng ra quân xử lý, Tổ công tác của Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) đã phát hiện nhiều tài xế "ma men". Khi biết mình vi phạm, nhiều tài xế đã gợi ý "giải quyết nhanh”, nhưng đều bị lực lượng chức năng từ chối và xử lý theo đúng quy định.

Khoảng 20h20, tại ngã tư đường Cao Lỗ - Quốc lộ 3 (thị trấn Đông Anh), Tổ công tác phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy BKS 29P7-92.XX có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra.

Khoảng 20h20, tại ngã tư đường Cao Lỗ - Quốc lộ 3 (thị trấn Đông Anh), Tổ công tác phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy BKS 29P7-92.XX có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra.

Khi Tổ công tác chuẩn bị đo nồng độ cồn thì tài xế này đã thừa nhận mình có uống rượu và xin “xử lý nhanh”. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã ngay lập tức từ chối và tiến hành đo nồng độ cồn. Kết quả, tài xế xe máy BKS 29P7-92.XX vi phạm mức 0,778 miligam/lít khí thở (cao gần gấp đôi mức phạt kịch khung theo Nghị định 100 là 0,4 miligam/lít khí thở).

Khi Tổ công tác chuẩn bị đo nồng độ cồn thì tài xế này đã thừa nhận mình có uống rượu và xin “xử lý nhanh”. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã ngay lập tức từ chối và tiến hành đo nồng độ cồn. Kết quả, tài xế xe máy BKS 29P7-92.XX vi phạm mức 0,778 miligam/lít khí thở (cao gần gấp đôi mức phạt kịch khung theo Nghị định 100 là 0,4 miligam/lít khí thở).

Thế nhưng, khi Tổ công tác yêu cầu tài xế xe máy BKS 29P7-92.XX ký vào biên bản thì người này không hợp tác mà vẫn đề nghị được "tạo điều kiện" để tiếp tục đi xe đến chỗ làm.

Thế nhưng, khi Tổ công tác yêu cầu tài xế xe máy BKS 29P7-92.XX ký vào biên bản thì người này không hợp tác mà vẫn đề nghị được "tạo điều kiện" để tiếp tục đi xe đến chỗ làm.

“Tôi không say rượu, vẫn tỉnh táo nên có thể đi xe đến chỗ làm được, vì vậy xin các anh em tạo điều kiện cho tôi”, tài xế xe máy BKS 29P7-92.XX nói.

“Tôi không say rượu, vẫn tỉnh táo nên có thể đi xe đến chỗ làm được, vì vậy xin các anh em tạo điều kiện cho tôi”, tài xế xe máy BKS 29P7-92.XX nói.

Với trường hợp này, Tổ công tác đã kiên quyết lập biên bản dù tài xế không ký. Với mức vi phạm nồng độ cồn cao vượt khung phạt như vậy, tài xế này sẽ bị phạt 7 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng và giữ phương tiện 7 ngày.

Với trường hợp này, Tổ công tác đã kiên quyết lập biên bản dù tài xế không ký. Với mức vi phạm nồng độ cồn cao vượt khung phạt như vậy, tài xế này sẽ bị phạt 7 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng và giữ phương tiện 7 ngày.

Khoảng gần 21h, Tổ công tác dừng chiếc xe sang Mercedes BKS 30H-141.XX do anh Đ.S.T. điều khiển và tiến hành đo nồng độ cồn.

Khoảng gần 21h, Tổ công tác dừng chiếc xe sang Mercedes BKS 30H-141.XX do anh Đ.S.T. điều khiển và tiến hành đo nồng độ cồn.

Kết quả, tài xế Đ.S.T đã vi phạm  mức 0,085 miligam/lít khí thở. Sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm của anh Đ.S.T.

Kết quả, tài xế Đ.S.T đã vi phạm mức 0,085 miligam/lít khí thở. Sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm của anh Đ.S.T.

Quá trình làm việc với Tổ công tác, tài xế Đ.S.T cũng ngỏ ý xin “xử lý nhanh” nhưng lời đề nghị này đã ngay lập tực bị từ chối.

Quá trình làm việc với Tổ công tác, tài xế Đ.S.T cũng ngỏ ý xin “xử lý nhanh” nhưng lời đề nghị này đã ngay lập tực bị từ chối.

Lý giải về việc mình có nồng độ cồn trong hơi thở, anh Đ.S.T. cho biết, khoảng 16h chiều anh đã uống 1 cốc bia.

Lý giải về việc mình có nồng độ cồn trong hơi thở, anh Đ.S.T. cho biết, khoảng 16h chiều anh đã uống 1 cốc bia.

"Uống một cốc bia từ chiều, tôi tưởng mình hết nồng độ cồn trong hơi thở rồi nên mới lái xe ra đường, không ngờ thổi lại vẫn còn",  tài xế Đ.S.T phân trần.

"Uống một cốc bia từ chiều, tôi tưởng mình hết nồng độ cồn trong hơi thở rồi nên mới lái xe ra đường, không ngờ thổi lại vẫn còn", tài xế Đ.S.T phân trần.

Với mức vi phạm này, anh Đ.S.T. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, tước GPLX 11 tháng và tạm giữ phương tiện.

Với mức vi phạm này, anh Đ.S.T. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, tước GPLX 11 tháng và tạm giữ phương tiện.

Cũng trong đêm 12/1, Tổ công tác của Đội CSGT - trật tự Công an huyện Đông Anh đã phát hiện nhiều trường người điều khiển xe máy, ô tô khác vi phạm nồng độ cồn. Tất cả những trường hợp này đều xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cũng trong đêm 12/1, Tổ công tác của Đội CSGT - trật tự Công an huyện Đông Anh đã phát hiện nhiều trường người điều khiển xe máy, ô tô khác vi phạm nồng độ cồn. Tất cả những trường hợp này đều xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Đông Anh cho biết, trong quá trình xử lý vi phạm giao thông nói chung và nồng độ cồn nói riêng, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đông Anh luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Đông Anh cho biết, trong quá trình xử lý vi phạm giao thông nói chung và nồng độ cồn nói riêng, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đông Anh luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

"Trong quá trình xử lý vi phạm, lực lượng CSGT không chịu tác động, can thiệp của bất kỳ cá nhân tổ chức nào", Trung tá Nguyễn Ngọc Hải khẳng định.

"Trong quá trình xử lý vi phạm, lực lượng CSGT không chịu tác động, can thiệp của bất kỳ cá nhân tổ chức nào", Trung tá Nguyễn Ngọc Hải khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.