Bóng đá

V-League lợi gì khi đá theo lịch châu Âu?

07/09/2023, 06:30

Theo ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc VPF, việc điều chỉnh khung thời gian thi đấu các giải chuyên nghiệp đem đến nhiều lợi ích cho bóng đá Việt Nam.

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải 2023-2024, mùa đầu tiên các giải đấu trong nước tổ chức theo khung thời gian châu Âu. Báo Giao thông trao đổi với ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc VPF, Trưởng ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp về sự thay đổi này.

photo-1693840259071

Ông Nguyễn Minh Ngọc.

Chạy đua với thời gian

V-League 2023 đã khép lại với chức vô địch của CLB Công an Hà Nội. Là trưởng ban điều hành giải đấu, ông đánh giá ra sao về mùa giải vừa qua?

Về công tác chuyên môn, chất lượng chung của các giải đấu tích cực, ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của tất cả các đội bóng. Với Giải VĐQG Night Wolf 2023 (V-League 1), thể thức thi đấu phân tách nhóm góp phần tạo nên sự hấp dẫn và cuộc đua tranh quyết liệt của các đội bóng ngay từ giai đoạn 1.

Tham vọng và nỗ lực của các đội bóng ở giai đoạn 2 đã tạo nên sự kịch tính cho cuộc đua ngôi vô địch đến tận vòng đấu cuối. Tương tự với Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023 (V-League 2), tới tận khi kết thúc trận đấu cuối cùng, ngôi vị vô địch mới được xác định. Ở cả hai giải đấu, đội bóng đứng đầu và đội bóng xếp thứ 2 chỉ hơn kém nhau về hiệu số hoặc chỉ số đối đầu. 

Về công tác truyền thông, truyền hình, từ mùa giải 2023 ghi dấu sự hợp tác giữa VPF và đối tác FPT Play. 100% các trận đấu được trực tiếp, phát sóng trên nhiều hạ tầng.

Một điểm nhấn nổi bật khác là công nghệ VAR đã được đưa vào sử dụng tại hệ thống giải VĐQG. Sau một quá trình chuẩn bị dài hơi từ 2019, VPF đã chính thức được FIFA phê duyệt và cho phép áp dụng VAR từ ngày 27/7.

Việc hoàn thành dự án VAR theo đúng kế hoạch và triển khai áp dụng thành công ghi dấu một bước tiến phát triển cho công tác tổ chức các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam.

Đương nhiên vẫn còn một số tồn tại, đặc biệt là những tranh cãi liên quan tới trọng tài. Dù vậy, nhìn chung chúng ta đã có một mùa giải suôn sẻ, là bản lề để thực hiện kế hoạch thay đổi khung thời gian tổ chức đối với giải đấu cấp CLB trong hệ thống thi đấu AFC.

Từ mùa giải tiếp theo, V-League sẽ tổ chức theo khung thời gian châu Âu, vậy VPF đã chuẩn bị những gì cho sự chuyển đổi này?

Như đã nói, để chuẩn bị cho mùa giải 2023-2024, mùa giải 2023 đã áp dụng phương thức thi đấu phân tách nhóm giai đoạn 2 đối với V-League, cũng là mùa giải ngắn nhất trong lịch sử khi chỉ có quỹ thời gian khoảng 6 tháng để hoàn thành các giải đấu.

Ngay từ khi mùa giải 2023 vẫn còn ở giai đoạn 1, Công ty VPF đã bắt đầu triển khai những công việc đầu tiên cho mùa giải 2023-2024. Trong đó, có thể kể đến việc tổ chức hội thảo công tác tổ chức mùa giải 2023-2024 với sự tham gia của các đội bóng tham dự hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Các vấn đề liên quan tới kỹ thuật, sắp lịch thi đấu, những ý kiến, góp ý từ các đội bóng đều được các bộ phận chuyên môn tiếp thu.

Thời gian từ khi kết thúc mùa giải 2023 đến ngày khởi tranh mùa giải 2023-2024 chỉ có hơn 1 tháng, đó là quỹ thời gian rất hạn chế. Các công tác liên quan tới tổ chức đều phải gấp rút triển khai, nhưng vẫn phải đảm bảo tính chính xác.

Tuy gặp khó khăn về thời gian, nhưng Công ty VPF nhận được sự đồng lòng của tất cả các CLB tham dự giải. Các kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải 2023-2024 đã và đang được các CLB chuẩn bị rất tốt, sẵn sàng cho mùa giải mới khởi tranh dự kiến từ ngày 6/10 với trận Siêu Cúp Quốc gia giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Đông Á Thanh Hóa.

Trong khi đó, V-League 1 và V-League 2 dự kiến khai mạc từ 20/10.

Nhiều lợi ích cho CLB lẫn đội tuyển

photo-1693840259611

Từ mùa giải tới, V-League sẽ được tổ chức theo khung thời gian châu Âu. Ảnh: VPF.

Theo ông, khung thời gian mới ảnh hưởng ra sao tới các đội bóng?

Đầu tiên, phải nói rằng ở mùa giải 2023-2024 sắp tới, các đội bóng và ban tổ chức phải đối mặt với khó khăn. Từ việc chỉ có hơn một tháng chuẩn bị, đến khung thời gian thi đấu mới có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, đó chỉ là khó khăn trong thời gian đầu chuyển đổi.

Về lâu dài, việc thi đấu theo khung thời gian thống nhất với AFC cũng như châu Âu sẽ giúp thị trường chuyển nhượng trong nước sôi động hơn, cầu thủ Việt có nhiều cơ hội ra nước ngoài thi đấu bởi thời điểm chuyển nhượng tại Việt Nam và nước ngoài trùng nhau.

Chiều ngược lại, các đội bóng trong nước có cơ hội tuyển lựa những cầu thủ chất lượng để gia tăng sức mạnh. Nhìn rộng hơn, hệ thống thi đấu sẽ có tính đồng bộ cao, từ đó gia tăng chất lượng các giải đấu, các trận đấu.

Với tổng thể bóng đá Việt Nam, việc điều chỉnh này sẽ mang lại điều gì, thưa ông?

Thị trường chuyển nhượng, cơ hội xuất ngoại của cầu thủ là đều dễ dàng thấy nhất. Các đội tuyển cũng hưởng lợi khi hệ thống thi đấu trong nước đồng bộ được với AFC, tình trạng cầu thủ thi đấu quá dày hoặc nghỉ quá lâu sẽ không còn, phong độ của cầu thủ được đảm bảo hơn, từ đó nâng cao chất lượng chuyên môn của đội tuyển.

Chưa kể, tính ổn định xuyên suốt cũng giúp mỗi lần đội tuyển tập trung không cần mất nhiều thời gian để rèn giũa thể lực nữa.

Thực tế, khung thời gian sắp áp dụng sẽ tạo điều kiện tối đa cho các giải đấu cấp FIFA, V-League sẽ không phải ngắt quãng nhiều lần để hội quân đội tuyển quốc gia. Nhưng với các giải đấu cấp châu lục như ASIAN Cup, giải U23 châu Á thường tổ chức đầu năm dương lịch thì sao? VPF đã tính toán tới điều này chưa, thưa ông?

Các giải đấu cấp châu lục có khung thời gian cố định. Khi đưa ra khung thời gian thi đấu cho các giải cấp CLB trong nước, thi đấu từ mùa thu năm nay tới mùa hè năm sau, AFC đã có tính toán và bản thân VPF cũng đã có những tính toán riêng.

Việc này hoàn toàn là yếu tố mang tính kỹ thuật, bộ phận chuyên môn sẽ có cách điều chỉnh cụ thể, tùy thuộc vào từng năm, từng giải đấu.

Cảm ơn ông!

VAR áp dụng ra sao ở mùa giải 2023-2024?

Theo lãnh đạo VPF, giai đoạn đầu triển khai áp dụng VAR với 5 trận đấu thuộc giai đoạn 2 V-League 1 2023 có thể coi là thành công với những đánh giá tốt từ FIFA và phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, người hâm mộ. Về số lượng trận đấu, trước mắt, VPF sẽ vận hành 2 xe VAR cho thời gian đầu mùa giải.

Vào cuối năm nay, VFF sẽ nhận 2 xe do FIFA tài trợ. Sau đó, VPF sẽ cố gắng sắp xếp, vận hành sao cho đạt hiệu suất tối đa; tính toán để các xe VAR hoạt động theo khu vực địa lý để vừa khai thác hiệu quả cao, vừa đảm bảo an toàn di chuyển của xe VAR cũng như nhân sự vận hành.

Bên cạnh đó, Công ty VPF và Ban trọng tài VFF cũng đang chuẩn bị các lớp đào tạo trọng tài VAR nhằm luôn duy trì được nhân sự đủ cả về lượng và chất.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.