Thời sự Quốc tế

Vatican giải thích ý nghĩa thực sự sau phát ngôn của Giáo hoàng về xung đột Nga-Ukraine

12/03/2024, 17:56

Đức hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, quan chức cấp cao đứng sau Giáo hoàng Francis tại Toà thánh Vatican đã có lời giải thích sau phát ngôn gây tranh cãi của Giáo hoàng về việc Ukraine nên “giương cờ trắng” để đàm phán chấm dứt xung đột.

Trả lời phỏng vấn tờ Corriere della Sera của Italia hôm 12/3, ông Pietro Parolin, Đức hồng y Quốc vụ khanh, phụ trách chính trị và ngoại giao Vatican, khẳng định bình luận của Giáo hoàng không có ý hối thúc Ukraine đầu hàng mà nhấn mạnh vào lòng dũng cảm và nỗ lực đàm phán ngoại giao.

Theo đó, Giáo hoàng mong muốn kêu gọi cả hai bên ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho giải pháp ngoại giao, hướng tới nền hoà bình công bằng và lâu dài.

“Để có được những điều kiện này, trước tiên phải chấm dứt những hành vi gây hấn trước”, ông Parolin cho biết và khẳng định đây là quan điểm Toà thánh vẫn luôn theo đuổi. “Bên tấn công sẽ phải ngừng bắn trước, từ đó mở ra cơ hội đàm phán hòa bình”.

Trước đó, tại cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Thụy Sĩ RSI, dự kiến công chiếu ngày 20/3, Giáo hoàng Francis nói rằng Ukraine nên thể hiện dũng cảm “giương cờ trắng”, chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Nga khi cuộc xung đột đã kéo dài hai năm, khiến nhiều người thiệt mạng.

Đức Thánh Cha Francis cho rằng cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm qua đã gây tổn hại tới sinh mạng người dân. Do đó dù mọi chuyện diễn ra không tốt đẹp nhưng cần phải can đảm để sẵn sàng thương lượng. (Ảnh: Reuters)

Đức Thánh Cha Francis cho rằng cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm qua đã gây tổn hại tới sinh mạng người dân. Do đó dù mọi chuyện diễn ra không tốt đẹp nhưng cần phải can đảm để sẵn sàng thương lượng. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo ông Parolin, Giáo hoàng đã giải thích trong cuộc phỏng vấn rằng đàm phán không thể hiện sự đầu hàng yếu ớt mà đó là sức mạnh của lòng dũng cảm. Tinh thần này cũng cho thấy chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn đến hàng trăm nghìn sinh mạng bị đe dọa trong cuộc xung đột đang diễn ra ở châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới.

Hiện nay, Tòa thánh hết sức quan ngại về nguy cơ xung đột kéo dài. Quy mô xung đột gia tăng, sự bùng nổ của các cuộc đụng độ quân sự mới cũng như chạy đua vũ trang là những dấu hiệu đáng lo ngại.

Xung đột lan rộng đồng nghĩa với những nỗi đau khổ mới, những cái chết mới, những nạn nhân mới, sự hủy diệt mới. Đó là những điều mà người dân Ukraine, nhất là trẻ em, phụ nữ và người già, đã trực tiếp trải qua. Những người dân thường đã phải trả cái giá quá đắt và bất công cho xung đột, do đó đàm phán hòa bình, chấm dứt xung đột là điều cấp thiết, theo Đức hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin.

“Cuộc xung đột tại Ukraine không phải thảm họa tự nhiên mà do ý chí của con người. Khi ý chí con người gây ra thảm kịch này thì cũng chính ý chí con người có khả năng và trách nhiệm thực hiện các giải pháp chấm dứt giao tranh, mở đường cho giải pháp ngoại giao”, ông Parolin nói và cho rằng hoàn toàn có cơ hội cho một giải pháp đàm phán hòa bình giữa các bên.

Cuối cuộc phỏng vấn, vị quan chức Toà thánh cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân hoàn toàn hiện hữu. Toà thánh lo ngại các bên tham gia sẽ chỉ chú trọng vào lợi ích của riêng mình chứ không vì nền hòa bình công bằng và ổn định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.