Xã hội

Vì sao cựu Phó chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn dính vòng lao lý?

19/03/2019, 15:11

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cùng cấp dưới đã tham mưu, đề xuất UBND TP.Đà Nẵng bán hàng loạt nhà, đất công sản cho Vũ "nhôm" không qua đấu giá.

img
Khu đô thị Habour Ville có liên quan đến những sai phạm của ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố cùng 4 bị can khác nguyên là lãnh đạo các sở ngành, doanh nghiệp tại địa phương. Việc khởi tố này nhằm mở rộng điều tra vụ án Vũ “nhôm” tại Đà Nẵng.

Theo tài liệu, 31 dự án nhà công sản tại Đà Nẵng bị Bộ Công an điều tra (từ 2014 về trước), có liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Tuấn cùng cấp dưới (thời ông Tuấn làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, giai đoạn 2002-2012) đã có vai trò tham mưu, đề xuất cho UBND TP.Đà Nẵng bán hàng loạt nhà, đất công sản không qua đấu giá cho các công ty của Vũ “nhôm”.

Đơn cử, ngày 12/3/2008, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng có công văn thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND thành phố với nội dung đồng ý chủ trương chuyển quyền sử dụng đất tại số 37 Pasteur.

Ngày 13/10/2010, UBND TP.Đà Nẵng cho phép chuyển quyền sử dụng đất đối với khu đất này với diện tích 962m2 với giá hơn 16,9 tỷ đồng. Chỉ 7 ngày sau, Công ty Công nghệ phẩm có tờ trình xin đổi tên đơn vị nhận chuyển nhượng lô đất này cho Vũ “nhôm”.

Đến ngày 12/11/2010, UBND TP.Đà Nẵng đồng ý chủ trương chuyển nhượng lô đất này cho Vũ “nhôm” với điều kiện đã nộp đủ tiền sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

img
Khu đất 37 Pasteur được chuyển nhượng cho người nhà Vũ "nhôm" không qua đấu giá

Ngày 16/10/2010, Công ty quản lý nhà (thuộc Sở Xây dựng Đà Nẵng) có biên lai thu tiền sử dụng đất tại 37 Pasteur với số tiền hơn 15,2 tỷ đồng (đơn vị nộp là công ty Công nghệ phẩm, người nhận biên lai là em vợ của Vũ “nhôm”).

Đối với khu đất 57 Lê Duẩn, năm 2009, sau khi công ty Công nghệ phẩm đề xuất chuyển nhượng, Công ty quản lý nhà Đà Nẵng (Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng) tính toán giá trị đất khu 57 Lê Duẩn là hơn 62,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến năm 2011, công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng đề nghị thành phố cho phép mua nhà đất được giảm 10% tiền sử dụng đất. Theo sự tham mưu của Sở Xây dựng, Công ty Công nghệ phẩm mua lại lô đất trên với giá hơn 54,4 tỉ đồng.

Cũng với các hình thức chuyển nhượng này, ông Nguyễn Ngọc Tuấn và cấp dưới đã tiếp tay cho Vũ “nhôm” thâu tóm hàng loạt khu đất vàng với giá bèo, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền lớn. Có thể kể đến các khu đất 73 Nguyễn Thái Học, 158 Bạch Đằng, 20 Đống Đa, 242 Hùng Vương...

Ngoài ra, theo hồ sơ, trong thời kỳ làm Giám đốc Sở Xây dựng, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá nhà công sản TP.Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký 5 văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng các nhà, đất công sản không sát với giá thị trường, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 56 tỷ đồng.

Trong thời kỳ làm Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký 2 văn bản đồng ý chủ trương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phan Văn Anh Vũ tại Dự án Khu đô thị Habour Ville (quận Sơn Trà) trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại đối với ngân sách Nhà nước hơn 90 tỷ đồng.

img
Khu đất 57 Lê Duẩn bị bán với giá rẻ, gây thiệt hại cho nhà nước hàng tỷ đồng

Trước đó, ngày 17 và ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 5 bị can liên quan đến vụ án Vũ "nhôm", gồm: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (nguyên Phó Chủ tịch UBND, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 219 và Điều 229 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở đối với ông Phan Xuân Ít (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng); Ông Lê Anh Tuấn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 BLHS năm 2015.

Ông Nguyễn Đình Thống (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015.

Riêng ông Phan Minh Cương (nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn I.V.C, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 79) ngoài việc bị khởi tố, về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 BLHS năm 2015, ông này đã bị tạm giam để điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.