Pháp đình

Vì sao một nữ bị cáo vắng mặt khi tòa xét xử đại án Việt Á?

03/01/2024, 12:47

Trong 38 bị cáo, Trần Thị Hồng (nhân viên Công ty Việt Á) có đơn xin xét xử vắng mặt do vừa sinh con nhỏ.

Trưa 3/1, sau khi Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội kết thúc phần thủ tục, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân bắt đầu công bố bản cáo trạng vụ án dài 69 trang.

Trước đó, khi thẩm tra căn cước các bị cáo, chủ tọa Trần Nam Hà thông báo trong 38 bị cáo, duy nhất Trần Thị Hồng, nhân viên Công ty Việt Á có đơn xin xét xử vắng mặt do vừa sinh con nhỏ.

37 người còn lại đều có mặt, trong đó có ba cựu ủy viên Trung ương gồm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh; cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Hồng đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án, nên người này vắng mặt không làm ảnh hưởng đến phiên tòa.

Vì sao một nữ bị cáo vắng mặt khi tòa xét xử đại án Việt Á?- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ngoài ra, tòa triệu tập các đại diện của 17 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của 17 tỉnh, thành phố và đại diện 2 Sở Y tế tỉnh, 5 bệnh viện đa khoa, 39 nhân chứng và 139 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong số này, đại diện Bộ Y tế và Bộ KH&CN được triệu tập với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cũng tại phiên tòa, 72 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho 38 bị cáo. Trong đó, Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Việt Á có 4 luật sư, ông Nguyễn Thanh Long có ba luật sư, ông Chu Ngọc Anh có một luật sư.

Cáo trạng truy tố ông Nguyễn Thanh Long; Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông Long; Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương cùng ba bị can khác về tội Nhận hối lộ.

Ông Chu Ngọc Anh cùng ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Phan Quốc Việt bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

28 cá nhân còn lại bị truy tố do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Theo cáo trạng, Phan Quốc Việt đã chỉ đạo nhân viên Công ty Việt Á nâng giá kit test. Sau đó, các bị cáo thông đồng, cấu kết với hàng loạt lãnh đạo, nhân viên các cơ sở y tế công lập thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chuỗi sai phạm của Phan Quốc Việt và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng. Quá trình tiêu thụ kit xét nghiệm, Phan Quốc Việt chỉ đạo nhân viên chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng, trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ tổng số tiền hơn 106 tỷ đồng cho nhiều cá nhân.

Clip: Bị cáo Chu Ngọc Anh được dẫn giải đến tòa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.