Thế giới

Video điểm danh 7 tàu chiến Mỹ - Nhật đang hướng đến Triều Tiên

25/04/2017, 13:42

Hải quân Mỹ vừa đăng tải một số hình ảnh ghi lại cảnh các chiến hạm Mỹ - Nhật đang hợp quân.

USS-Carl-Vinson-Task-Force

Nhóm chiến hạm Mỹ - Nhật đã hợp nhất cùng nhau

Hải quân Mỹ vừa đăng tải một số hình ảnh ghi lại cảnh các chiến hạm Mỹ - Nhật đang hợp quân, cùng nhau bắt đầu một cuộc tập trận tại vùng biển Philippines trước khi tiến đến khu vực Biển Hoa Đông nơi đang có điểm nóng trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Hải quân Nhật Bản (lực lượng phòng vệ biển) đã điều động 4 tàu khu trục gồm: JS Hamagiri (DD 155), JS Samidare (DD 106), JS Umigiri (DD 158) và JS Yudachi (DD 103) đến đón lõng và gia nhập nhóm tác chiến do tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson của Mỹ dẫn đầu khi chúng cơ động từ Ấn Độ Dương lên hướng Bắc theo lệnh điều động của quân đội Mỹ.

JS Hamagiri DD 155

Khu trục hạm JS Hamagiri DD 155

JS Samidare DD 106

Khu trục hạm JS Samidare DD 106

JS Umigiri DD 158

Khu trục hạm JS Umigiri DD 158

JS Yudachi DD 103

Khu trục hạm JS Yudachi DD 103

Bên cạnh nhóm chiến hạm của Nhật, nhóm tàu chiến của Mỹ gồm có tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70), khu trục hạm lớp Arleigh Burke - USS Wayne E. Meyer (DDG 108); khu trục hạm lớp Ticonderoga - USS Lake Champlain (CG 57). 

USS Carl Vinson CVN 70

Tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70)

USS Wayne E. Meyer DDG 108

Khu trục hạm USS Wayne E. Meyer DDG 108

USS Lake Champlain CG 57

Khu trục hạm USS Lake Champlain CG 57

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.