Video

Video: Trải nghiệm công nghệ trông giữ xe thông minh ở Hà Nội

05/05/2017, 13:32

Sau 5 ngày, nhiều người dân Hà Nội đã làm quen với việc thanh toán đỗ xe qua tin nhắn thay vì tiền mặt.

Sequence 03.Still001

Nhiều người dân Hà Nội đã thử trải nghiệm công nghệ đỗ xe thông minh vừa được áp dụng.

Dự án trông xe thông minh trên 2 tuyến phố Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được triển khai từ 1/5  ứng dụng công nghệ iParking cung cấp danh sách các điểm đỗ và số chỗ còn trống quanh khu vực người dùng muốn đỗ xe.

Hiện có 17 điểm đỗ, sức chứa 248 xe. Trong đó có 16 điểm đỗ cho phép đỗ xe từ 6h đến 22h, 7 ngày/tuần; 1 điểm đỗ cho phép đỗ xe 24/24h, 7 ngày/tuần. Thời gian thí điểm trong 3 tháng, kể từ 1.5.2017 đến 1.8.2017.

Cụ thể, các điểm trông xe thông minh tại Hà Nội như sau:

Phố Lý Thường Kiệt có 9 điểm đỗ được đánh dấu từ 001-009, gồm: từ số 2-10, 36-40, 42, 60-72, 80-94 (phố Lý Thường Kiệt); đoạn Phan Huy Chú - Ngô Quyền, đoạn Ngô Quyền - Hàng Bài, đoạn Quang Trung - Quán Sứ, đoạn Quán Sứ - Lê Duẩn.

Phố Trần Hưng Đạo có 8 điểm đỗ được đánh dấu từ 010-017, gồm đoạn Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông; 24-26, 28-36B, 40A-48A, 107-115 (Trần Hưng Đạo), đoạn Dã Tượng - Phan Bội Châu, đoạn Trần Hưng Đạo - Quang Trung, đoạn Yết Kiêu - Trần Hưng Đạo.

Trong thời gian thí điểm, mức phí tạm tính là 15.000 đồng/giờ/chỗ đỗ. IParking hiện đang thí điểm hỗ trợ thanh toán qua nhiều phương thức như thẻ thanh toán quốc tế, thẻ ATM nội địa, tin nhắn SMS…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.