Thị trường

VN-Index lập đỉnh lịch sử mới trong phiên đầu năm 2022

04/01/2022, 17:05

Phiên giao dịch đầu năm mới 2022, thị trường chứng khoán tăng gần 30 điểm, thiết lập đỉnh cao mới. Hai mã có giá trị giao dịch trên 1 nghìn tỷ.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch đầu tiên trong năm mới 2022, chỉ số VN-Index tăng mạnh 27,3 điểm (1,82%) lên 1.525,58 điểm. Đây là điểm cao mới trong lịch sử thị trường, cao hơn đỉnh thiết lập cũng trong phiên sáng cùng ngày là 1.517.95 điểm.

img

Thị trường chứng khoán thiết lập đỉnh cao mới ngay phiên đầu năm 2022. Ảnh minh hoạ

Khối lượng giao dịch trên sàn đạt trên 891 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 28.616 tỷ đồng. Toàn sàn có 332 tăng giá, trong đó 29 mã tăng trần và 137 mã giảm giá.

HNX chốt phiên đầu năm cũng đảo chiều so với buổi sáng để tăng chung cuộc 0,02% lên 474,1 điểm; Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 2.863 tỷ đồng.

UpCoM đảo chiều tăng nhẹ lên 113,72 điểm; Tổng giá trị giao dịch đạt 2.535 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn dẫn dắt thị trường, trong rổ VN30 có tới 25 mã tăng giá.

Tuy nhiên, loạt cổ phiếu tăng trần phiên này đều thuộc nhóm cổ phiếu vốn hoá nhỏ, thuộc nhóm bất động sản như: LDG, PTC, HBC, LGL, CII, CEO, QCG…

Nhóm cổ phiếu dầu khí, chứng khoán, ngân hàng cũng tăng giá tích cực.

Nhiều mã có giá trị chuyển nhượng lớn toàn phiên như: GEX (1,13 nghìn tỷ đồng), STB (hơn 1 nghìn tỷ đồng), HPG (941 tỷ đồng), SSI (865 tỷ đồng)…

Đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ghi nhận những đóng góp của thị trường chứng khoán năm qua: Các chỉ số chứng khoán đạt đỉnh lịch sử; Thanh khoản tăng mạnh mẽ, có những phiên hơn 2 tỷ USD; Tài khoản mở mới bằng 4 năm trước đó cộng lại…

img

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của năm 2022

Huy động vốn trên thị trường chứng khoán năm 2021 tăng 25% so với năm 2020, đặc biệt là phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp đạt 155.588 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với năm 2020.

Đáng chú ý, năm 2021, thu ngân sách trên thị trường chứng khoán được gần 11.000 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với 2020 là 5.200 tỷ đồng.

Sang năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhận định, nền kinh tế vẫn đứng trước thách thức đại dịch tiếp diễn và lạm phát tăng cao.

Bộ trưởng đề nghị ngành chứng khoán phải chủ động, tiếp tục hoàn thiện thể chế đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch.

Về vấn đề xây dựng, hoàn thiện bộ máy hiện đã thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và giờ đây cần hoàn thiện, bố trí, sắp xếp về tổ chức, bộ máy linh hoạt, hiệu quả nhất.

“Bộ máy tốt, con người tốt thì sẽ đạt được thắng lợi. Vì vậy, ngành chứng khoán tập trung cơ cấu lại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chuyên môn hóa cao”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cũng yêu cầu ngành chứng khoán tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tăng cường thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.