Kinh tế

VNG bị phạt vì không công bố báo cáo tài chính

20/11/2023, 22:00

Không công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét và báo cáo thường niên năm 2022, VNG bị xử phạt 85 triệu đồng.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần VNG (mã VNZ, địa chỉ trụ sở chính: Z06 đường số 13, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM).

Cụ thể, cơ quan thanh tra phạt tiền VNG 85 triệu đồng do không công bố trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và của công ty này các tài liệu gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2022.

VNG bị phạt vì không công bố báo cáo tài chính - Ảnh 1.

Trụ sở VNG ở quận 7, TP.HCM.

VNG kinh doanh trò chơi trực tuyến, nền tảng kết nối, thanh toán và tài chính, dịch vụ đám mây. Trong đó, mảng hoạt động mang lại nhiều doanh thu nhất cho VNG là dịch vụ trò chơi trực tuyến, chiếm khoảng 70-80% tổng doanh thu những năm gần đây.

Hồi cuối tháng 5, cổ phiếu VNZ của Công ty CP VNG vào diện hạn chế giao dịch do công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

VNZ được biết đến là cổ phiếu đắt giá nhất nhất sàn chứng khoán, khi lập đỉnh 1,5 triệu đồng/cổ phiếu. Chốt phiên hôm nay, VNZ đứng ở mức 778,900 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu VNZ bắt đầu giao dịch trên sàn UPCoM từ 5.1 với giá tham chiếu 240.000 đồng/cổ phiếu. Trong 14 phiên đầu tiên lên sàn, VNZ bị mất thanh khoản, duy trì ở giá tham chiếu.

Tuy nhiên, ở 11 phiên tiếp theo, VNZ bắt đầu có giao dịch và tăng trần 15%/phiên. Giá VNZ lập đỉnh ở mức hơn 1,5 triệu đồng/cổ phiếu ngày 15/2 nhưng nhanh chóng quay đầu đi xuống và chốt phiên còn 1,35 triệu đồng/cổ phiếu.

Tại mức đỉnh đó, vốn hóa VNG là 39.000 tỷ đồng, tương ứng 1,5 tỷ USD. Sau đó, cổ phiếu của VNG quay đầu giảm và đến nay giao dịch ổn định quanh mốc 800.000 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch mỗi phiên cũng chỉ vài trăm đến vài ngàn cổ phiếu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.