Showbiz

Vợ chồng nghệ sĩ Thu Huyền - Tấn Minh cùng được phong tặng danh hiệu NSND

05/12/2023, 19:55

Với những đóng góp của mình trong nền âm nhạc Việt Nam, vợ chồng nghệ sĩ Tấn Minh - Thu Huyền đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần này.

Theo Quyết định 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11, có 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND). Đây là danh sách mới nhất về phong tặng danh hiệu NSND đợt 2 năm 2023.

Danh sách đợt 1 được thông qua và được Chủ tịch nước ký vào ngày 22/6 có 77 nghệ sĩ được phong tặng. Tính cả hai danh sách là tổng cộng 119 nghệ sĩ được phong tặng NSND lần thứ 10 trong đó vợ chồng NSƯT Tấn Minh - Thu Huyền đều được danh hiệu NSND.

Ca sĩ Tấn Minh

Trong danh sách nghệ sĩ trao tặng danh hiệu NSND lần 2 có NSƯT Tấn Minh. Ca sĩ Tấn Minh sinh năm 1972, là nam ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến. Anh là ca sĩ tân nhạc duy nhất được tặng danh hiệu NSND đợt này.

Tấn Minh sinh ra tại Nam Định, mồ côi bố khi anh mới 15 tuổi; Năm 16 tuổi anh lên Hà Nội sau khi giành giải tại cuộc thi Tiếng hát Sinh viên, anh thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội và về làm diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

Vợ chồng ca sĩ nào được phong tặng danh hiệu NSND cùng lúc? - Ảnh 1.

Ca sĩ Tấn Minh.

Anh được biết đến với các bài hát nổi tiếng như: Bức thư tình đầu tiên, Phượng hồng, Mẹ, Mối tình đầu, Em và tôi, Tôi ru em ngủ, Mong về Hà Nội. Năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Vào cuối thập niên 90, anh bắt đầu nổi tiếng với bài hát Phượng hồng trên sóng Truyền hình Việt Nam, nhưng chỉ thực sự thành công với album đầu tay: Bức thư tình đầu tiên dưới sự cố vấn kỹ thuật từ nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Năm 2004, anh kết hôn với Nghệ sĩ chèo Thu Huyền. Trong khoảng thời gian này anh là Phó Đoàn nhạc nhẹ của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, đến năm 2015, Tấn Minh trở thành Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thay nhạc sĩ Trọng Đài.

Nghệ sĩ chèo Thu Huyền

Vợ của ca sĩ Tấn Minh, NSƯT Nguyễn Thị Thu Huyền hiện là Phó giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cũng nằm trong danh sách phong tặng danh hiệu NSND năm nay.

Vợ chồng ca sĩ nào được phong tặng danh hiệu NSND cùng lúc? - Ảnh 2.

Nghệ sĩ chèo Thu Huyền.

Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội trong một gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật nhưng cô yêu hát chèo từ bé.

Cô nổi tiếng với vai diễn Thị Mầu trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính, cô có ánh mắt được ví sắc như dao cau, có thêm hàm răng khểnh, nốt ruồi trên khóe môi, góp phần đưa hình ảnh Thị Mầu thành hình tượng lẳng lơ nhất trong văn học dân gian Việt Nam.

Năm 2018, Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT thành phố Hà Nội đã loại cô ra khỏi danh sách đề nghị lên Hội đồng Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT vì cô thiếu một Huy chương vàng toàn quốc.

Ngoài vợ chồng Tấn Minh, Thu Huyền, một số gương mặt khác cũng được phong tặng NSND là Xuân Bắc (Nhà hát Kịch Việt Nam), Phạm Phương Thảo (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), Trần Ly Ly (Cục Nghệ thuật biểu diễn), Mỹ Uyên (Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ, TP.HCM), Nguyễn Văn Chương, Diệu Hương, Mai Hoa (Nhà hát VOV)...


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.