Chất lượng sống

Võ sư Huỳnh sắp cầu siêu cho các liệt sỹ ở Côn Đảo

25/04/2018, 09:02

Võ sư Lương Ngọc Huỳnh sẽ tổ chức đại lễ cầu siêu cho các liệt sỹ tại Côn Đảo tối mùng 4/5.

vo su luong ngoc huynh

Võ sư Lương Ngọc Huỳnh

Chia sẻ với Báo Giao thông, GS, Võ sư Lương Ngọc Huỳnh cho biết lễ cầu siêu là để tỏ tấm lòng thành kính biết ơn tới công lao của các vị anh hùng dân tộc, và các liệt sĩ cũng như nhân dân ta đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Bên cạnh đó, ông Huỳnh cũng sẽ cầu siêu cho linh hồn của tất cả những người lính tham gia cuộc chiến đến từ nhiều vùng, nhiều quốc gia khác.

“Đây là một nghi thức đại lễ lớn, tôi đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật, tiền vàng, sớ pháp và hồ sơ cho 31 ngàn vong linh ở đây. Số vong linh theo chúng tôi tìm hiểu chỉ khoảng 30 ngàn, song để đảm bảo cho việc cầu siêu không bỏ sót các trường hợp khác nên tôi đã chuẩn bị 31 ngàn hồ sơ”, ông Huỳnh nói.

31168919_943793362463500_1096138862972895232_n

Các học trò và nhiều người dân tham gia gấp hạc phục vụ thực hành nghi lễ cầu siêu

Cũng theo ông Huỳnh, đến chiều 24/4, các công việc chuẩn bị cho đại lễ cầu siêu đã cơ bản hoàn tất. Về mặt thủ tục, ông Huỳnh đã xin phép và được sự chấp thuận của Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Côn Đảo. Ông và các cộng sự cũng đã gấp xong 31 ngàn con hạc giấy phục vụ cho nghi lễ. Toàn bộ chi phí chuẩn bị cho đại lễ do ông Huỳnh và các cộng sự đóng góp. 

“Do các linh hồn của nhiều quốc gia có văn hoá tín ngưỡng khác nhau cho nên tôi đã chuẩn bị đầy đủ các nghi thức, sẽ có những vong linh theo đạo thần tiên, đạo phật, đạo thiên chúa… Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để các linh hồn được siêu thoát về theo đúng nghĩa đạo của mình”, ông Huỳnh nói.

31241927_943793389130164_5887795998356406272_n

31 nghìn con hạc giấy chuẩn bị cho thực hành nghi lễ

Để chuẩn bị nghi lễ, ông Huỳnh và các học trò sẽ đến Côn Đảo từ ngày mùng 3 để tối cùng ngày  làm lễ xin phép sơn thần, long thần, thổ địa ở đảo. Các nhà hảo tâm ở trên đảo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để cho nghi lễ thành công tốt đẹp. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.