Pháp luật

Vụ 2 anh em ruột bị truy sát tử vong tại Hải Phòng: Đề nghị truy tố 22 bị can

17/02/2024, 20:52

Ngày 17/2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã có thông báo tới gia đình nạn nhân vụ hai anh em ruột bị truy sát về việc kết thúc điều tra và đề nghị truy tố 22 bị can với tội danh giết người và gây rối trật tự công cộng.

22 bị can bị đề nghị truy tố về tội giết người và gây rối trật tự công cộng

Chiều 17/2, ông Phạn Văn Toản, bố đẻ của hai anh em Phạm Văn Tuyển (sinh năm 2007) và Phạm Văn Tình (sinh năm 2008) ở thôn 8, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng đã có thông báo với gia đình về việc kết thúc điều tra vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra vào hồi 2h5 ngày 19/6/2023 tại thôn 2, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Vụ 2 anh em ruột bị truy sát tử vong tại Hải Phòng: Đề nghị truy tố 22 bị can - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Toản vẫn chưa thể nguôi ngoai với nỗi đau mất hai con chỉ trong một đêm.

Liên quan tới vụ án trên, 11 đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố về tội Giết người theo điểm a, b, n Khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Văn Tuyên (SN 2006), Đỗ Anh Tú (SN 2004), Nguyễn Quang Vinh (SN 2005), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2006), Đỗ Khánh Hòa (SN 2006), Vũ Xuân Thắng (SN 2005), Đỗ Việt Anh (SN 2005), Nguyễn Tiến Hưng (SN 2008), Nguyễn Mạnh Dương (SN 2004), Lê Đình Cương (SN 2002), Nguyễn Văn Đức (SN 2005).

Vụ 2 anh em ruột bị truy sát tử vong tại Hải Phòng: Đề nghị truy tố 22 bị can - Ảnh 2.

Một trong ba đối tượng bị cơ quan CSĐT đề nghị truy tố về tội giết người và gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ án trên.

11 bị can bị đề nghị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng theo điểm a, b Khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự gồm: Phạm Huy Hoàng (SN 2003), Tô Thành Đạt (SN 2003), Trương Văn Minh (SN 2005), Trương Văn Khánh (SN 2002), Nguyễn Văn Khương (SN 2006), Trần Quốc Anh (SN 2005), Nguyễn Xuân Hoàn (SN 2005), Vũ Huy Tuấn (SN 2006), Phạm Thế Thuận (SN 2006), Nguyễn Triệu Hoàng Nam (SN 2006), Phạm Văn Hoàng (SN 2002).

Hai đối tượng bỏ trốn Phạm Huy Hoàng, Tô Thành Đạt, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã khi nào bắt được sẽ phục hồi xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai anh em ruột bị sát hại nhầm

Tại thời điểm xảy ra vụ án, hai anh em Tuyển và Tình đang là học sinh lớp 11 và lớp 10. Do nhà nghèo nên hai em rất thương bố mẹ, trong thời gian nghỉ hè đã tranh thủ đi làm thêm để phụ giúp gia đình.

"Tuyển và Tình là hai con lớn của vợ chồng ông Toản. Nhà nghèo nên hai đứa ngoan ngoãn, học giỏi và thương bố mẹ. Tuy nhiên, giờ đây gia đình ông ấy đã mất tất cả", ông Tuấn, hàng xóm của nạn nhân chia sẻ.

Vụ 2 anh em ruột bị truy sát tử vong tại Hải Phòng: Đề nghị truy tố 22 bị can - Ảnh 3.

Chân dung một số đối tượng liên quan tới vụ án trên.

Theo lời kể của những người hàng xóm, hàng ngày, Tuyển và Tình sau giờ học đều phụ bố mẹ chăn vịt. Từ hai năm trước, Tuyển đã xin bố mẹ ngoài thời gian học, chăm sóc đàn vịt thì buổi tối đi làm thêm, bưng bê cho một quán ốc ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (cách nhà khoảng 5km).

Tranh thủ dịp nghỉ hè, Tình cùng anh đi làm thêm vào những buổi tối ở quán ốc. Tối 18/6, hai anh em cùng chào bố mẹ để đi làm.

Sáng 19/6, người dân đã trình báo chính quyền về việc phát hiện hai anh em tử vong cạnh chiếc xe máy BKS 15G1-902.xx trên đường liên tỉnh (tuyến đường nối huyện Thủy Nguyên với thị xã Kinh Môn nhưng chưa được đặt tên).

Theo kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, xuất phát từ mâu thuẫn trên đường trước đó, nhóm bị can Nguyễn Mạnh Dương, Nguyễn Tiến Hưng, Lê Đình Cương, Đỗ Việt Anh, Nguyễn Văn Đức, Vũ Xuân Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Đỗ Khánh Hòa, Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Anh Tú, Nguyễn Văn Tuyên đều là người ở huyện Thủy Nguyên đã đi sang thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tìm nhóm đối phương nhưng không gặp.

Sau đó, nhóm này đã quay về gầm cầu Dinh thuộc địa bàn xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Trong lúc đang nói chuyện, cả bọn phát hiện hai anh em Tuyển - Tình đi xe máy từ hướng đò Dinh đi ra cầu Dinh. Nguyễn Mạnh Dương bảo "để lên xem" rồi điều khiển xe SH chở Nguyễn Tiến Hưng ngồi sau cầm kiếm đuổi theo. Một lúc sau, Dương gọi điện cho Lê Đình Cương bảo "ra chân cầu chặn nó".

Cương điều khiển xe máy Air Blade chở Đỗ Việt Anh ngồi sau cầm tuýp sắt nhọn đầu; Tú điều khiển xe Vision chở Tuyên ngồi sau cầm tuýp sắt đầu hàn dao nhọn; Đạt điều khiển xe Wave chở Huy Hoàng ngồi sau cầm vỏ chai thủy tinh; Hiếu điều khiển xe Wave chở Hòa ngồi giữa cầm tuýp sắt đầu vát nhọn và Vinh ngồi sau đi ra chân cầu Dinh đứng chờ.

Vụ 2 anh em ruột bị truy sát tử vong tại Hải Phòng: Đề nghị truy tố 22 bị can - Ảnh 4.

Hoàn cảnh gia đình hai nạn nhân rất khó khăn, ông bà nội bị bệnh hiểm nghèo nên hai em tranh thủ nghỉ hè để làm thêm phụ giúp gia đình.

Khoảng ba phút sau thì Tuyển điều khiển xe chở Tình đi từ đường dưới chân cầu lên đường trục chính. Không cho hai anh em Tuyển và Tình giải thích, cả nhóm lập tức lao vào chặn đầu xe.

Khi Dương hô "nó đấy", Hòa liền cầm ống tuýp sắt vụt vào Tuyển và Tình, Tuyên dùng giáo đâm về phía nạn nhân. Tuyển điều khiển xe mô tô lách qua rồi chạy theo đường trục chính về hướng xã Quảng Thanh.

Vụ 2 anh em ruột bị truy sát tử vong tại Hải Phòng: Đề nghị truy tố 22 bị can - Ảnh 5.

Hiện trường vụ án.

Cả nhóm của Dương tiếp tục điều khiển xe mô tô đuổi theo, Cương điều khiển xe máy lao lên đầu tiên, tiếp theo đến Dương chở Hưng vượt qua và áp sát xe của Tuyển - Tình cách nhau khoảng 1-2m.

Cương điều khiển xe chở Việt Anh, Đức điều khiển xe chở Thắng và những xe còn lại đuổi phía sau. Cả bọn tiếp tục đuổi qua cầu Hòn Ngọc khoảng 200m thì Tuyển điều khiển xe chở Tình mất lái đâm vào cây phượng ven đường và nằm dưới đường. Sau đó cả bọn bỏ mặc hai anh em Tuyển - Tình rồi đi về. Hậu quả Phạm Văn Tuyển và Phạm Văn Tình tử vong.

Rạng sáng 19/6, nhận được thông tin từ tin báo người dân về việc phát hiện hai nạn nhân tử vong cạnh chiếc xe máy BKS 15G1-902.xx trên đường liên tỉnh, cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên đã khẩn trương tới hiện trường, xác định nạn nhân là hai anh em ruột là Tuyển - Tình đi xe máy tự lao vào gốc phượng ven đường dẫn tới tử vong.

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra vào cuộc, cùng với việc gia đình nạn nhân đưa thi thể về nhà, đã phát hiện nhiều tình tiết bất thường. Công an huyện Thủy Nguyên cùng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra và phát hiện đây là vụ giết người và ra quyết định khởi tố vụ án.

Sau một thời gian điều tra và bắt giữ 22 đối tượng liên quan tới vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã kết thúc điều tra vụ án, đồng thời đề nghị truy tố 11 bị can về tội giết người, 11 bị can bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Hai bị can bỏ trốn đã bị phát lệnh truy nã.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.