Bất động sản

Vụ 79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc: Thêm 8 căn sắp bị tháo dỡ

10/08/2023, 13:00

Trong 79 căn biệt thự xây trái phép tại thành phố Phú Quốc, chính quyền địa phương đã cưỡng chế hai căn, người dân tự tháo dỡ 7 căn.

Ngày 10/8, ông Nguyễn Lê Quốc Toàn, Phó chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, dự kiến ngày 21/8 sẽ tiến hành cưỡng chế thêm 8 căn biệt thự trong số 79 căn biệt thự xây trái phép ở bãi Trường, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc. Các căn còn lại sẽ lên phương án sau.

img

Chính quyền cưỡng chế một trong 79 căn biệt thự không phép vào năm 2022.

Tuy nhiên, Tổ công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang và chính quyền thành phố Phú Quốc khuyến khích người dân tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép có sự giám sát của chính quyền địa phương.

Ông Toàn cũng cho biết thêm, hiện thành phố đang hoàn thiện các thủ tục, xây dựng kế hoạch cưỡng chế. Việc khuyến khích người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm là đúng chủ trương, nhưng phải có sự giám sát của chính quyền địa phương.

Khi hoàn thiện tháo dỡ, phải có biên bản nghiệm thu của chính quyền địa phương xác nhận đã trả nguyên hiện trạng công trình vi phạm cho Nhà nước quản lý.

Trước đó, vào ngày 19/9/2022, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang phối hợp với chính quyền địa phương và cơ sở tiến hành kiểm tra, lập biên bản 79 căn biệt thự xây dựng trái phép thuộc khu đất 19ha tại bãi Trường.

img

Những căn biệt thự xây trái phép.

Theo đó, chính quyền xã nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự đến làm việc, xác minh nguồn gốc đất, quá trình mua bán, xây dựng. Ngày 9/11/2022, UBND thành phố Phú Quốc đã cưỡng chế hai căn biệt thự trong số 79 căn. Đến đầu tháng 3/2023, người dân tự nguyện tháo dỡ thêm 7 căn…

Khu đất xây dựng 79 căn biệt thự nói trên rộng khoảng 19ha, là đất được UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi giao cho UBND xã Dương Tơ trực tiếp quản lý, trước đây là đất rừng phòng hộ.

Nhiều năm qua, hiện trạng nơi này thay đổi do nhiều tổ chức, cá nhân bao chiếm, thực hiện việc san lấp và xây dựng công trình nhà ở trái phép.

Các khu vực bao chiếm đất, phân lô bán nền trái quy định pháp luật do các tổ chức, cá nhân tự thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm đường bê tông, hệ thống chiếu sáng, dựng trụ kéo dây điện vào khu vực bao chiếm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.