Y tế

Vụ bé gái tử vong khi truyền dịch ở Nghệ An: Trung tâm y tế huyện nói gì?

03/01/2024, 17:44

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang phối hợp với các bên liên quan mời cơ quan pháp y vào cuộc làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái khi đang truyền dịch.

Chiều 3/1, trao đổi qua điện thoại với PV Báo Giao thông, bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Khanh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các bên liên quan mời cơ quan pháp y về khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc cháu bé tử vong khi truyền dịch xảy ra tại trung tâm.

Vụ bé gái tử vong khi truyền dịch ở Nghệ An: Trung tâm y tế huyện nói gì?- Ảnh 1.

Người nhà bệnh nhân bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của cháu bé (Ảnh F.B)

“Việc mời pháp y vào cuộc là để điều tra nguyên nhân vụ việc một cách khách quan nhất. Nếu phía bệnh viện có sai sót, bác sĩ phụ trách, bệnh viện sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật”, bác sĩ Khanh nói.

Theo bác sĩ Khanh, khoảng 5h sáng cùng ngày (3/1), bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân 13 tuổi, ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn trong tình trạng rất mệt, đau đầu và nôn ra máu.

Vì bệnh nhân có tình trạng mệt, nôn nên được chỉ định truyền dịch. Cắm dịch được 20 phút, bất ngờ bệnh nhân lên cơn co giật, sủi bọt mép, cùng với đó là lên cơn ngừng thở, ngừng tuần hoàn rất nhanh.

“Dịch hiện nay, không xác định được 100%, nhưng tỷ lệ an toàn rất cao, khả năng sốc dịch là khó và gần như không thấy. Ngoài ra, biểu hiện của bệnh nhân cũng không giống sốc phản vệ. Trong khi đó, thời gian chuyển biến xấu của bệnh nhân diễn ra quá nhanh. Vừa đưa bệnh nhân vào, đang chờ chụp CT và mới truyền được khoảng 10ml dịch thì đã chuyển biến xấu và tử vong”, bác sĩ Khanh nói.

Cũng theo bác sĩ Khanh, bước đầu, bệnh nhân nghi bị viêm màng não, bệnh diễn biến nhanh, khó.

Trước thông tin ngày hôm trước bệnh nhân có qua thăm khám tại trung tâm, bác sỹ Khanh xác nhận và cho biết thêm: Ngày hôm trước, bệnh nhân tỉnh táo bình thường nhưng có ho, chảy nước mũi.

Kết quả xét nghiệm, các chỉ số bình thường, bạch cầu 8000; nội soi tai mũi họng thì phát hiện viêm họng, viêm mũi nên được các bác sĩ kê kháng sinh.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sáng 3/1, một bệnh nhân nữ, 13 tuổi được gia đình đưa nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An). Khi bệnh nhân đang truyền dịch thì bất ngờ chuyển biến xấu rồi tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.