Điều tra

Vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng ra đầu thú

10/03/2024, 21:11

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Bích Quý tại huyện Bàu Bàng, ngày 10/3 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho hay đã bắt được hai đối tượng trực tiếp tham gia trong vụ cướp.

Ngoài ra, một đối tượng tiêu thụ số vàng mà đối tượng cướp được cũng đã bị bắt giữ.

Vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng ra đầu thú- Ảnh 1.

Ba đối tượng liên quan vụ cướp tiệm vàng vừa bị bắt giữ.

Như đã đưa tin, ngày 3/3, sau khi bốn đối tượng đi trên hai xe máy cùng hung khí cướp nhiều vàng tại tiệm vàng Bích Quý ở huyện Bàu Bàng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc truy xét.

Sau nhiều ngày truy lùng, công an bắt được Nguyễn Linh Đoan (30 tuổi, quê Quảng Nam) tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Clip vụ cướp tiệm vàng.

Từ lời khai của Đoan, công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Thịnh (29 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) là người đã tiêu thụ số vàng mà Đoan cướp được.

Ngoài ra, trong quá trình công an truy xét, Trần Quang Triệu (31 tuổi, quê Bình Định) đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Đoan và Triệu là hai đối tượng trực tiếp tham gia trong vụ cướp này.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại còn hai đối tượng đang bỏ trốn. Công an đã xác định được danh tính của hai đối tượng này và đang truy bắt.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi cả hai sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Bước đầu xác định, đây là các đối tượng nợ nần, quen biết nhau trên mạng xã hội thông qua các nhóm "những người vỡ nợ".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.