Pháp đình

Vụ giao đất “vàng” cho doanh nghiệp, cựu chủ tịch Khánh Hòa nhận thêm 5 năm tù

31/01/2024, 20:08

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng cùng 8 bị cáo khác bị kết án do sai phạm dự án Mường Thanh Viễn Triều ở Nha Trang. Tòa buộc doanh nghiệp phải nộp trên 356 tỷ đồng hưởng lợi từ sai phạm.

Chiều 31/1, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà) mức án 5 năm tù. Với tổng các bản án trước là 17 năm 6 tháng tù, ông Thắng phải chịu tổng cộng mức án chung là 22 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị tuyên phạt mức án 3 năm tù. Tổng hợp các bản án trước là 13 năm 6 tháng tù, ông Thiên phải chịu mức án chung là 16 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở KH&ĐT bị tuyên phạt mức án 3 năm tù. Tổng hợp các bản án trước là 10 năm tù, bị cáo Thái phải chịu mức án chung là 13 năm tù.

Vụ giao đất “vàng” cho doanh nghiệp, cựu chủ tịch Khánh Hòa nhận thêm 5 năm tù- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng tại phiên sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính bị tuyên phạt mức án 2 năm 6 tháng tù. Tổng các bản án trước là 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Tâm phải chịu mức án chung là 7 năm tù.

Bị cáo Vũ Xuân Thiềng, cựu Phó giám đốc Sở TN&MT bị tuyên phạt mức án 2 năm tù. Tổng hợp các bản án trước là 3 năm tù, bị cáo Thiềng phải chịu mức án chung là 5 năm tù.

Các bị cáo còn lại gồm: Trần Quang Bửu, cựu Phó giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Văn Nhựt, cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT; Trần Sỹ Quân, cựu Phó cục Thuế tỉnh Khánh Hòa và Lê Huy Toàn, cựu Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang cùng bị tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù.

Vụ giao đất “vàng” cho doanh nghiệp, cựu chủ tịch Khánh Hòa nhận thêm 5 năm tù- Ảnh 2.

Ông Thắng và các bị cáo tại phiên xét xử.

Còn về phần đất tại khu Bãi Dương, theo tòa phải thu hồi. Tuy nhiên, do doanh nghiệp đã xây dựng công trình và đưa vào sử dụng nhiều năm.

HĐXX đồng ý cho doanh nghiệp này tiếp tục được sử dụng khu đất trên. Do là đơn vị hưởng lợi trực tiếp từ sai phạm của các bị cáo nên buộc chủ đầu tư phải nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 356 tỉ đồng.

Khi nộp các khoản tiền đầy đủ, công ty có quyền liên hệ cơ quan chức để được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất tại khu Bãi Dương theo quy định.

Theo cáo trạng, ông Thắng, Thiên cùng 7 bị cáo khác có sai phạm trong việc giao 22.300m2 đất ở Bãi Dương (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) cho doanh nghiệp làm dự án Oceanus (nay là Mường Thanh Viễn Triều) của Tập đoàn Mường Thanh.

Quá trình triển khai dự án này, các bị cáo đã có nhiều sai phạm trong lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, thỏa thuận phương án kiến trúc, quy hoạch.

Những bị cáo này cũng sai phạm trong việc ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, định giá đất, phê duyệt giá đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thông qua đấu giá, đấu thầu. Hành vi của các bị cáo dẫn đến ngân sách Nhà nước bị thất thoát ở thời điểm năm 2015 là hơn 5,6 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 6/1/2022 (phát hiện sai phạm) là 357 tỷ đồng.

Đến nay, gia đình ông Nguyễn Chiến Thắng và các bị cáo đã nộp tổng cộng 140 triệu đồng để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Trước đó, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên và Võ Tấn Thái cũng đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt tù do sai phạm tại 3 dự án: Khu du lịch sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung (ở TP Nha Trang); giao đất trụ sở Trường Chính trị Khánh Hòa cũ (số 1 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang) cho Công ty CP Thanh Yến; dự án Nha Trang Golden Gate (số 28E Trần Phú, TP Nha Trang).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.