Hồ sơ tài liệu

Vũ khí hạng nặng vẫn được sử dụng ở miền Đông Ukraine

24/04/2015, 05:56

Ngày 22/4, Mỹ cáo buộc Nga xây dựng hệ thống phòng không phía Đông Ukraine, đồng thời huấn luyện phe ly khai thân Nga

112
Giao tranh vẫn nổ ra tại miền Đông Ukraine

Ngày 22/4, Mỹ cáo buộc Nga xây dựng hệ thống phòng không phía Đông Ukraine, đồng thời huấn luyện phe ly khai thân Nga, vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn được ký kết trước đó. Hiện Nga vẫn chưa đưa ra phản ứng đối với cáo buộc này. Tuy nhiên, những cáo buộc tương tự như thế này trước đây đều bị phía Nga bác bỏ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết: “Kể từ tháng 8/2014, đây là số lượng trang bị phòng không lớn nhất của Nga tại miền Đông Ukraine”

Trong khi đó, các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết trong vài tuần qua, quân đội Ukraine và các tay súng ly khai đòi độc lập tiếp tục sử dụng vũ khí hạng nặng trong giao tranh, bất chấp thỏa thuận Minsk được ký kết hồi tháng 2 vừa qua.

Hơn 6 nghìn người đã thiệt mạng từ khi cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine nổ ra hơn một năm trước. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.