Điều tra

Vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế: Tước danh hiệu CAND đối với Ngô Văn Quốc

08/08/2022, 16:52

Sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Huế, Ngô Văn Quốc - nguyên cán bộ trại giam Bình Điền (thuộc Cục C10, Bộ Công an) đã bị tước danh hiệu CAND.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Thái Lợi và Hoàng Đức tại chợ Đông Ba (TP Huế), ngày 8/8, theo nguồn tin PV Báo Giao thông có được, đối tượng Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), nguyên đại úy, cán bộ trại giam Bình Điền (thuộc Cục C10, Bộ Công an) đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân (CAND).

img

Lực lượng chức năng đang có mặt tại khu vực tiệm vàng xảy ra vụ cướp sau khi đối tượng Quốc bị bắt giữ (chiều 31/7)

Theo nguồn tin, quyết định tước danh hiệu CAND đối với Ngô Văn Quốc được thực hiện sau khi đối tượng Quốc gây ra vụ cướp 2 tiệm vàng trên, bị cơ quan công an bắt giữ và trước thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Văn Quốc để điều tra tội “Cướp tài sản” và “Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 31/7, một đối tượng sử dụng súng AK bất ngờ xông vào 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi tại chợ Đông Ba (TP Huế), nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm rồi cướp vàng, sau đó ném ra đường và đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để người dân vào hiện trường.

Khi được Đại tá Đặng Ngọc Sơn gặp gỡ, động viên, thuyết phục, đến khoảng 14h cùng ngày, đối tượng đã đồng ý giao nộp súng.

Cảnh sát xác định đối tượng là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), cán bộ trại giam Bình Điền, có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Chiều 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Ngô Văn Quốc về tội “Cướp tài sản” và “Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Văn Quốc để phục vụ công tác điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.