Xã hội

Vụ tai nạn ở Huế: Sức khỏe 3 nạn nhân vẫn nằm viện hiện ra sao?

14/11/2022, 14:43

Ngoài 10 nạn nhân đã xuất viện, vụ TNGT giữa xe khách giường nằm và xe tải ở Huế hiện còn 3 nạn nhân đang tiếp tục điều trị, theo dõi tại viện.

Liên quan vụ TNGT giữa xe khách giường nằm và xe tải làm 2 người chết tại chỗ và 13 người bị thương tại Km17+500 đường tránh QL1 đoạn qua xã Hương Thọ (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), sáng 14/11, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đến nay còn 3 bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị, theo dõi tại bệnh viện.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, sau khi tiếp nhận các trường hợp bị thương trong vụ TNGT trên, các y, bác sĩ lập tức triển khai hội chẩn, đưa ra các phương án xử trí tối ưu nhất để điều trị cho các bệnh nhân.

Đến nay, ngoài 10 bệnh nhân đã được xuất viện, 3 bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị, theo dõi tại bệnh viện.

img

3 bệnh nhân trong vụ TNGT giữa xe khách giường nằm và xe tải đang tiếp tục được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Trung ương Huế

Trong 3 bệnh nhân này, bệnh nhân Nguyễn Thị N. (52 tuổi), nhập viện được chẩn đoán sốc mất máu, đa chấn thương, chấn thương bụng kín gan, lách, tụy. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt lách, hiện tại tỉnh táo.

Bệnh nhân Nguyễn Ánh H. (39 tuổi), được chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương khung chậu, chấn thương cột sống thắt lưng. Qua hội chẩn ngoại thần kinh và ngoại chấn thương không phải tiến hành xử trí. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn.

Bệnh nhân Nguyễn Văn G. (44 tuổi) phẫu thuật kết hợp xương cẳng tay trái. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, ổn định.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 22h45 ngày 9/11, tại Km17+500 đường tránh QL1 đoạn qua xã Hương Thọ (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm với xe tải.

Thời điểm trên, xe ô tô khách giường nằm BKS 47- 002.86 do ông Nguyễn Hà Tấn Thiện (SN 1973, trú tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, chở 38 hành khách, chạy hướng từ Nam ra Bắc.

img

Lãnh đạo UBND, Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi, động viên các bệnh nhân bị thương

Khi đến đoạn đường nói trên, xe ô tô khách giường nằm do ông Thiện điều khiển va chạm với ô tô tải BKS 73C- 097.01 do anh Nguyễn Anh Hào (SN 1983, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, vụ TNGT làm 2 người chết tại chỗ và 13 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, lãnh đạo UBND, Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng tổ chức cấp cứu kịp thời cho người bị nạn, khám nghiệm hiện trường và tiến hành các bước điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh cùng một số cơ quan liên quan đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huễ hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng và 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong; Ban ATGT TP Huế hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong.

img

Hiện trường vụ TNGT

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ TNGT được xác định là do ông Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển xe khách giường nằm BKS 47- 002.86 đi không đúng làn đường quy định, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn khi đi trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hà Tấn Thiện do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.