Pháp đình

Vụ thiếu niên bị truy sát vô cớ ở Bắc Giang: Tòa phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm

14/11/2023, 19:51

Ngày 14/11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 4 bị cáo trong vụ án thiếu niên bị truy sát vô cớ ở Bắc Giang.

Ra tay tàn độc

Diễn biến của vụ án cho biết, khoảng 20h ngày 20/6/2022, Nguyễn Văn Toản (SN 2005, trú tại thôn Hương Câu, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa), cùng Nguyễn Quang Duy (SN 1999, trú cùng thôn với Toản), Nguyễn Đình Linh (SN 2001, trú tại thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa), Hoàng Văn Tiến (SN 1996 trú tại thôn Cẩm Trung, xã Xuân Cấm, huyện Hiệp Hòa), Lê Quang Hoàn (SN 2008, trú tại Chi Lăng, Lạng Sơn) và một số đối tượng khác ngồi uống rượu ốc ở thôn Trung Tâm, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Vụ thiếu niên bị truy sát vô cớ ở Bắc Giang: Tòa phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Đình Linh, Hoàng Văn Tiến.

Lúc này, Toản nhận được điện thoại của anh Kiên gọi đến, giữa Toản và anh Kiên có lời nói qua lại, thách thức hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Toản điều khiển xe máy chở Hoàn đến nhà chị N.T.B (xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa) lấy một két vỏ chai bia Hà Nội (loại chai thủy tinh) mang về để trước cửa quán ốc rồi vào quán uống rượu tiếp.

Lúc sau, Toản bảo Hoàn đi lấy 1 két vỏ chai bia mang ra khu vực ngã ba Lý Viên thuộc địa phận thôn Lý Viên, xã Bắc Lý. Khoảng hơn 22h cùng ngày, không thấy anh Kiên đến quán ốc, Toản gọi điện thì được biết nhóm Kiên đang từ thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà về.

Toản rủ cả nhóm ra ngã ba thôn Lý Viên chờ nhóm anh Kiên thì có người nói không đi. Toản nói: "Các anh đi thì đi, không đi em đi một mình", rồi điều khiển xe máy chở Hoàn ngồi phía sau ôm một két vỏ chai bia ra ngã ba Lý Viên.

Sau đó Duy, Linh, Tiến và mọi người lấy xe máy đi theo Toản đến địa điểm trên. Đứng chờ một lúc không thấy nhóm của anh Kiên đi qua nên cả nhóm đi xuống đường Vành đai 4 thuộc địa phận thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa chờ.

Khi đến nơi, Toản phát hiện thấy một nhóm thanh niên, trong đó có Nguyễn Thế Cường (SN 2006, trú tại xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa) đứng phía trước bên kia đường, cách chỗ Toản khoảng 20m. 

Toản lầm tưởng đó là nhóm của anh Kiên nên dừng xe, bê két vỏ chai bia để xuống đường, hai tay cầm hai vỏ chai bia chạy đến và ném về phía nhóm Cường.

Thấy vậy, Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Đình Linh và Hoàng Văn Tiến mỗi người lấy một vỏ chai bia ném về phía nhóm Cường nhưng không trúng ai. Bị ném vỏ chai bia, mọi người trong nhóm Cường bỏ chạy về phía cầu Xuân Cẩm, còn Cường điều khiển xe máy đi về phía Toản. 

Toản lấy hai vỏ chai bia chạy ra giữa đường, khi Cường đi xe máy ngang qua chỗ Toản, Toản ném một vỏ chai bia trúng vào vùng đầu bên trái Cường làm Cường bị ngã, xe máy đè lên người và nằm bất tỉnh. Toản lấy thêm một vỏ chai bia nữa chạy ra chỗ Cường và ném về phía Cường.

Sau đó, Toản, Duy, Linh, Tiến bỏ chạy khỏi hiện trường. Cường bị thương và được mọi người đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Hậu quả, Cường bị vỡ sọ não, tỷ lệ thương tích là 76%.

Người thân bị hại không nghe rõ nội dung bản án 

Là người đưa tin diễn biến phiên xét xử phúc thẩm ở vụ án này, PV Báo Giao thông nhận thấy, tại phần tuyên án, thẩm phán - chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Mạnh Tiến nói rất nhỏ, không thể nghe rõ nội dung của bản án.

Mẹ của bị hại Cường là chị Phùng Thị Sang cho biết: "Tôi không thể nghe được một nội dung nào từ bản án mà thẩm phán Tiến tuyên. Tại phiên tòa này tôi đã không ít lần đề nghị Hội đồng xét xử nói to, rõ ràng để tôi có thể nghe được", bà Sang nói.

Để biết được tòa tuyên án thế nào, chị Phùng Thị Sang phải hỏi hai trợ giúp viên pháp lý cho bị hại (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Giang) thì hai vị này cũng cho biết, thẩm phán - chủ tọa phiên tòa đọc bản án nói quá bé khiến họ cũng không thể nghe rõ.

"Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Toản 7 năm 6 tháng tù giam về tội giết người (tăng 1 năm 6 tháng so với bản án sơ thẩm). Ba bị cáo còn lại (Hoàng Văn Tiến; Nguyễn Quang Duy; Nguyễn Đình Linh - PV) y án sơ thẩm. Trong bản án có câu sẽ gửi bản án cho cơ quan chức năng để xem xét hành vi của ba bị cáo kia. Kiểu nếu xác định được tội đồng phạm thì sẽ chuyển tội danh", một vị trợ giúp viên pháp lý cho bị hại nói.

Trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang (thẩm phán - chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm là ông Nguyễn Trung Thông) tuyên phạt Nguyễn Văn Toản 6 năm tù giam về tội giết người; Hoàng Văn Tiến 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Quang Duy 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Đình Linh 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng nhưng cho hưởng án treo.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, gia đình anh Nguyễn Thế Cường cho biết, sẽ khiếu nại toàn bộ nội dung bản án phúc thẩm.

"Cả một nhóm đánh con tôi đến tàn tật, liệt nửa người không đi lại được nhưng vì sao nhiều đối tượng trong vụ án lại không phải đi tù mà được hưởng án treo. Điều này thật phi lý, gia đình chúng tôi sẽ làm đơn đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra kháng nghị đề nghị Giám đốc thẩm để trả lại công bằng cho con tôi", chị Sang nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.