Y tế

Vụ TNGT ở Tuyên Quang: Một bệnh nhân chấn thương nặng, không còn cơ hội điều trị

05/03/2024, 21:01

Trong số 5 người bị thương phải nhập viện trong vụ TNGT ở Tuyên Quang, một bệnh nhân trẻ tuổi chấn thương quá nặng, không còn cơ hội điều trị nên gia đình xin về.

Chiều 5/3, trao đổi với Báo Giao thông, BS Nguyễn Hưng Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cho biết sáng nay, cơ sở này tiếp nhận các nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe container tại quốc lộ 2 đoạn từ Hà Giang sang Tuyên Quang.

Trong đó, 5 nạn nhân đã tử vong ngoại viện được đưa về nhà xác, chờ người thân đến nhận thi thể. Ngoài ra, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu điều trị cho 5 nạn nhân.

Vụ TNGT ở Tuyên Quang: Một bệnh nhân chấn thương nặng, không còn cơ hội điều trị- Ảnh 1.

Vụ TNGT ở Tuyên Quang khiến nhiều người thương vong.

BS Đạo cho biết thêm tính đến thời điểm này, trong số 5 ca điều trị có một bệnh nhân được gia đình xin về vì không còn cơ hội điều trị. Bệnh nhân này 23 tuổi, đa chấn thương rất nặng, ngay khi vào viện đã hôn mê, tiên lượng rất kém. Các bác sĩ nỗ lực hồi sức tuy nhiên kết quả không khả quan.

Hai bệnh nhân chấn thương ngực có người nhà ở Hà Nội nên xin chuyển về Thủ đô điều trị. Một bệnh nhân đã được cho ra viện, còn một bệnh nhân chấn thương hàm mặt đang được điều trị tại đây.

Chiều 5/3, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Cục QLKCB) của Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tập trung tối đa lực lượng y bác sỹ, thuốc, trang thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu những thiệt hại do vụ tai nạn.

Các bệnh viện cần khẩn trương cứu chữa, điều trị người bị nạn và đề xuất các ý kiến, kiến nghị với Bộ Y tế nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu tai nạn giao thông; Phối hợp chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời...

Theo báo cáo nhanh của Bộ Công an, vào khoảng 1h36 ngày 5/3, trên quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách tuyến cố định Hà Giang - Hà Nội chạy theo hướng Hà Giang đi Tuyên Quang và xe container kéo theo sơ-mi rơ-moóc chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm chết 5 người và bị thương 5 người, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu là do xe ô tô container đi đến đoạn đường cong không làm chủ tốc độ dẫn đến va chạm với ô tô khách.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là: Lê Huỳnh Hồng Q (SN 1989, trú tại xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương); Võ Thị Mộng Th (SN 1998, trú tại xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang); Vũ Hữu Kh (SN 1987, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình); Trần Ngô Thị Diệu V (SN 2000, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và Võ Công Ch (SN 1987, trú tại xã Mỹ An, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.