Điều tra

Vụ tử vong sau khi làm việc với công an: Đình chỉ đội phó Công an huyện Long Thành

27/03/2024, 11:25

Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định đình chỉ công tác Đại úy Thái Thanh Thương, Đội phó Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội, Công an huyện Long Thành.

Ngày 27/3, Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định đình chỉ công tác Đại úy Thái Thanh Thương (34 tuổi, quê Nghệ An), Đội phó Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) để xác minh, làm rõ về nguyên nhân tử vong của anh Vũ Minh Đ (31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú Đồng Nai). Đại úy Thương được xác định là người trực tiếp làm việc với anh Vũ Minh Đ.

Vụ tử vong sau khi làm việc với công an: Đình chỉ đội phó Công an huyện Long Thành- Ảnh 1.

Người nhà đã đưa thi thể anh Đ về nhà lo hậu sự.

Trước đó, vào ngày 22/3, anh Đ lên trụ sở Công an huyện Long Thành làm việc với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự - xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện vào cuối năm 2023. 

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, anh Đ ngất xỉu nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu, kế đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để tiếp tục cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau đó khoảng hơn 16h, người nhà nhận được tin báo về tình trạng của anh Đ.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi đối với anh Đ. Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y quốc gia giám định nguyên nhân chết của anh Đ.

19 năm tù cho kẻ trộm khiến đại úy công an tử vong khi truy đuổi19 năm tù cho kẻ trộm khiến đại úy công an tử vong khi truy đuổi

Liên quan vụ án đại úy Hồ Tấn Dương hy sinh khi làm nhiệm vụ, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Ngô Hoàng Thọ 19 năm tù và Phạm Hồng Qui 2 năm 6 tháng tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.