Xã hội

Vụ vỡ đê thủy điện ở Gia Lai gây thiệt hại thế nào?

11/10/2023, 11:23

Vụ vỡ đê của thủy điện Ia Glae 2 gây thiệt hại cho hàng loạt hộ dân phía dưới chân đập.

Cận cảnh hiện trường vụ vỡ đê thuỷ điện ở Gia Lai - Ảnh 1.

Hiện trường vỡ đập thủy điện Ia Glae 2 tại huyện Chư Prông, Gia Lai. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

Vỡ đê do lũ quét

Sáng 11/10, ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đang chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vụ vỡ đê dẫn dòng tại thuỷ điện Ia Glae 2 gây thiệt hại cho hàng loạt hộ dân tại huyện Chư Prông. 

Theo báo cáo nhanh của Sở Công thương tỉnh Gia Lai, trong tối 8/10 và rạng sáng 9/10, trên địa bàn huyện Chư Prông nói chung và khu vực Dự án thủy điện Ia Glae 2 nói riêng có mưa đặc biệt lớn, lưu lượng nước từ thượng nguồn suối Iaglae đổ về gây lũ quét, làm ngập úng cục bộ và cuốn trôi đất, đá về phía hạ lưu.

Ông Phạm Văn Binh cho biết, tại công trình Nhà máy thuỷ điện Ia Glae 2, chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan đã bố trí nhân lực và máy móc thiết bị đảm bảo theo phương án đã phê duyệt tại thời điểm xảy ra sự cố. Tuy nhiên, do lưu lượng lũ quét về đột ngột lớn, tốc độ dòng chảy cao làm đẩy trôi một phần bê tông tường phục vụ thi công đập tràn tự do của Nhà máy Ia Glae 2. Phần tường này đang được nhà thầu thi công theo từng cao trình 1-2m, chưa hoàn thiện toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép. 

Cận cảnh hiện trường vụ vỡ đê thuỷ điện ở Gia Lai - Ảnh 2.

Cận cảnh vỡ đập thuỷ điện Ia Glae 2. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

Đối với phần thân đập và móng đập tràn tự do bằng bê tông cốt thép đã thi công trước (chưa tích nước hồ chứa) và các hạng mục công trình khác an toàn, ổn định, không xảy ra sự cố do mưa lũ.

Nước mưa cùng với đất, đá do lũ cuốn trôi đã gây ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến một số diện tích đất trồng cây hoa màu và một số máy bơm nước của người dân dọc hai bên suối phía hạ lưu công trình.

Đang thống kê thiệt hại để xác định mức hỗ trợ

Ngày 11/10, tại thuỷ điện Ia Glae 2, khu vực hiện trường vụ vỡ đập có chiều dài khoảng hơn 100m, cao khoảng hơn 3m. Phần đập này đang được thi công. Đập chặn chuyển dòng bị vỡ với chiều dài ước lượng khoảng 50m. Nhiều phần bê tông cốt thép bị vỡ, cuốn trôi xuống chân đập. Dòng nước gây áp lực lớn cũng phá huỷ một khu vực rộng lớn phần hạ du con suối và ảnh hưởng đến diện tích cây cối hoa màu của người dân ở khu vực hạ du.

Theo báo cáo của UBND xã Ia Ga, có 19 hộ dân bị ảnh hưởng với diện tích lên đến hàng chục ha, trong đó hầu hết là cây trồng dài ngày, giá trị rất cao. Ngoài ra, nước lũ còn cuốn trôi rất nhiều cây trồng dọc 2 bên bờ suối dưới hạ du đập. Hiện tại, chính quyền địa phương và chủ đầu tư công trình là Công ty Cổ phần Thủy điện Khải Hoàng đã kiểm đếm diện tích, khối lượng thiệt hại của người dân.

Cận cảnh hiện trường vụ vỡ đê thuỷ điện ở Gia Lai - Ảnh 3.

Tan hoang dưới chân đập thuỷ điện Ia Glae 2 bị vỡ. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

Ông Đặng Văn Dậu (SN 1968, trú tại thôn Tân Thuỷ, xã Ia Ga) cho biết: "Rẫy nhà ông nằm ở khu vực cách chân đập vài trăm mét. Gia đình bị thiệt hại khoảng 2,5ha hoa màu và cây công nghiệp từ 8-10 năm tuổi. Gia đình rất lo lắng vì phải đối mặt với những khó khăn sắp tới".

Cách rẫy của ông Dậu khoảng 2km, rẫy hoa màu của gia đình ông Đào Văn Hà (xã Ia Ga) cũng bị nước lũ quét sạch.

Tại hiện trường, các cây cối và hoa màu từ phía thượng nguồn bị trôi về, lấp đầy rẫy. Toàn bộ, diện tích cây dổi, hoa hoè, sầu riêng đang thu hoạch đều bị nước lũ đánh nát thân.

"Nước về ngập khoảng vài mét, cộng với cây cối, rác rưởi kéo đến phá huỷ vườn cây. Bây giờ ra nhìn diện tích cây cối bao năm chăm sóc giờ mất hết, vừa buồn, vừa không biết phải làm sao để gây dựng lại", ông Hà chia sẻ.

Cận cảnh hiện trường vụ vỡ đê thuỷ điện ở Gia Lai - Ảnh 4.

Ông Đặng Văn Dậu (Ia Ga) bên diện tích rẫy bị phá huỷ. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

Trước sự cố về vụ vỡ đập chắn thuỷ điện Ia Glae 2, ông Nguyễn Văn Luyến, Trưởng Phòng NN&PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai huyện Chư Prông cho biết, huyện Chư Prông đã cử một tổ công tác đến kiểm tra hiện trường. Qua xác minh ban đầu có 19 hộ dân khu vực hạ du thuỷ điện bị ảnh hưởng.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với công ty kiểm tra, thống kê diện tích các hộ dân bị ảnh hưởng.

Cận cảnh hiện trường vụ vỡ đê thuỷ điện ở Gia Lai - Ảnh 5.

Hiện trường vụ vỡ đập thuỷ điện nhìn từ trên cao. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư đã nhanh chóng phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Ia Ga và xã Ia Vê thông báo đến các hộ gia đình ở hạ lưu công trình có thiệt hại tự kê khai gửi về UBND hai xã hoặc văn phòng đại diện của chủ đầu tư tại công trường để tổng hợp, xác minh. Sau đó, đơn vị sẽ báo cáo UBND huyện Chư Prông và các cơ quan liên quan khác để xây dựng mức hỗ trợ phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.