Bóng đá

Xác định quốc gia châu Á tiếp theo giành quyền đăng cai World Cup

01/11/2023, 07:23

Ả Rập Xê Út nhiều khả năng sẽ trở thành quốc gia châu Á tiếp theo giành quyền đăng cai một kỳ World Cup.

Như những thông tin từ trước, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) yêu cầu hạn chót để đăng ký giành quyền đăng cai World Cup 2034 là vào lúc 23h ngày 31/10 (giờ Việt Nam).

Xác định quốc gia châu Á tiếp theo giành quyền đăng cai World Cup  - Ảnh 1.

Ả Rập Xê Út sẽ trở thành quốc gia châu Á tiếp theo đăng cai World Cup?

Tuy nhiên, ngay sát thời điểm chốt các ứng viên, Liên đoàn Bóng đá Australia đã thông báo rút lui.

"Chúng tôi đã xem xét cơ hội để tham gia cạnh tranh giành quyền đăng cai FIFA World Cup 2034.

Tuy nhiên, sau khi xem xét tất cả các yếu tố, chúng tôi đã đi đến quyết định từ bỏ", Liên đoàn Bóng đá Australia thông báo trên trang chủ.

Theo quy định, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 2034 sẽ được tổ chức ở một quốc gia châu Á.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại chỉ còn duy nhất Ả Rập Xê Út đứng ra giành quyền đăng cai World Cup 2034.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út cũng đã nhận được sự ủng hộ của 100/211 liên đoàn thành viên FIFA.

Nếu không có thay đổi bất ngờ trong thời gian tới, Ả Rập Xê Út sẽ trở thành quốc gia châu Á tiếp theo giành quyền đăng cai một kỳ World Cup.

Trước đó, Nhật Bản và Hàn Quốc đứng ra đồng đăng cai World Cup 2002.

20 năm sau, Qatar trở thành quốc gia tiếp theo ở châu Á được tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Về phần mình, sau khi rút khỏi cuộc cạnh tranh này, Liên đoàn Bóng đá Australia cho biết họ sẽ tìm cách để đăng cai Asian Cup nữ châu Á 2026 và Club World Cup 2029.

World Cup 2026 sẽ diễn ra ở ba quốc gia Canada, Mexico và Mỹ, còn ngày hội bóng đá lớn nhất năm 2030 được tổ chức tại Ma Rốc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, ở World Cup 2030, ba trận đầu đầu tiên sẽ được diễn ra ở ba quốc gia Nam Mỹ là Uruguay, Argentina và Paraguay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.