Vận tải

Xe du lịch trá hình lộng hành: Gom khách khắp nội thành, thu tiền tươi

30/05/2023, 10:08

Dù dán phù hiệu xe vận tải khách du lịch nhưng các xe đều gom khách lẻ, thu tiền tươi, dùng xe trung chuyển biển trắng để vận chuyển khách...

Xe du lịch trá hình lộng hành, vì sao khó dẹp?

Giống như xe hợp đồng trá hình, hàng loạt xe Limousine núp bóng xe vận chuyển khách du lịch nhưng chở khách như tuyến cố định, gây mất trật tự ATGT, khiến Nhà nước thất thu thuế, phí, cạnh tranh không lành mạnh với các đơn vị làm ăn chân chính.

Kỳ 1: Vô tư gom khách lẻ, thu tiền tươi

img

Limousine Tràng An sử dụng xe trung chuyển trái phép đón, trả khách từ văn phòng đi về nhà khách hoặc các điểm du lịch ở Ninh Bình

Dù dán phù hiệu xe vận tải khách du lịch nhưng các xe đều gom khách lẻ, thu tiền tươi, dùng xe trung chuyển biển trắng để vận chuyển khách trái quy định.

Gom khách lẻ, thu vé từng hành khách

Khoảng 9h45 sáng 18/5, trong vai hành khách, PV Báo Giao thông có mặt tại văn phòng nhà xe Tràng An Limousine (số 47 Nguyễn Huệ, TP Ninh Bình) đặt xe đi Hà Nội. Tại đây, đã có 3 hành khách khác đang chờ lên xe, phía trước văn phòng, 2 chiếc Limousine đỗ chờ.

Đúng 9h55, lái xe cầm bản danh sách hành khách đến hỏi tên từng người để xác nhận, sau đó PV cùng 5 hành khách được đưa lên chiếc Limousine màu đen BKS 29B - 624.57, in chữ Limousine Tràng An và “xe du lịch” kèm theo số hotline 19000336.

Chiếc xe sau đó lăn bánh qua đường Phạm Quang Nghị (TP Ninh Bình) đón thêm 2 khách khác rồi lên thẳng cao tốc Ninh Bình - Hà Nội chạy về Thủ đô. Đến 11h15, chiếc Limousine về tới văn phòng tại 21 Tú Mỡ, tài xế xuống xe thu vé từng người với giá 155.000 đồng, trả 6 hành khách tại đây.

Tiếp đó, xe di chuyển về đường Thành Thái (đối diện cổng Công viên Cầu Giấy) trả thêm 2 khách khác và đỗ xe tại đây chờ đến giờ đón khách cho chuyến kế tiếp từ Hà Nội về Ninh Bình.

Dù đăng ký kinh doanh và dán phù hiệu xe du lịch nhưng trên trang web của hãng, Limousine Tràng An khẳng định, xe chạy chuyên tuyến Ninh Bình - Hà Nội - Nội Bài với tần suất chạy 60 phút/chuyến, liên tục từ 6h - 20h, bảng giá vé cũng niêm yết giá lẻ từng hành khách tùy theo từng chặng, dao động từ 155.000 – 230.000 đồng/vé. Với những khách đón từ sân bay Nội Bài về sẽ phụ thu 30.000 đồng/khách, đón từ phố cổ từ 2 khách phụ thu 40.000 đồng/khách.

Xe đón, trả khách theo lộ trình cố định với 2 tuyến gồm: Tuyến 1 đón khách tại Nội Bài - Công viên Cầu Giấy - 21 Tú Mỡ về Ninh Bình và tuyến 2 đón khách tại Rạp xiếc Trung ương (69 Trần Nhân Tông) - 107 Phố Vọng - Tiểu học Thịnh Liệt (Hoàng Mai) - Chung cư CC2 (Khu đô thị Đồng Tàu - Pháp Vân) về Ninh Bình.

img

Tài xế xe Limousine Hạ Long Travel thu tiền tươi từng khách lẻ dù xe mang phù hiệu vận tải khách du lịch

Với cách thức tương tự, sáng 19/5, PV đặt vé xe Hạ Long Travel từ Hà Nội đi Quảng Ninh. 10h sáng cùng ngày, tại văn phòng là bãi đất trong ngõ ở phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội, PV được đưa lên 1 chiếc Limousine in dòng chữ Hạ Long Travel BKS 29B - 208.78, phù hiệu “xe ô tô vận tải khách du lịch”, trên xe lúc này đã có 9 hành khách. Phía sau là 1 chiếc xe Limousine khác BKS 29B - 207.55 cũng phù hiệu xe du lịch đang chờ xếp khách lên xe.

Đủ khách, xe BKS 29B - 208.78 đi thẳng qua cầu Thanh Trì hướng về cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dừng nghỉ tại trạm dừng qua Hải Dương cùng chiếc BKS 29B - 207.55, rồi chạy thẳng về Bãi Cháy.

Đến khoảng 11h37, xe Limousine Hạ Long Travel trả 2 khách ở khách sạn A la carte, 3 khách khác ở khách sạn Grand Fleuve Botique (Bãi Cháy).

Sau đó xe đi thẳng qua cầu Bãi Cháy trả 1 khách ở bên hông trụ sở Công an TP Hạ Long và di chuyển về Hòn Gai trả các khách còn lại.

Trên đường di chuyển từ Bãi Cháy sang Hòn Gai, đối với những hành khách chưa thanh toán qua app của nhà xe, tài xế trực tiếp thu tiền, giá vé ghế đầu là 260.000 đồng/người, ghế giữa 300.000 đồng/người.

Cũng giống như Limousine Tràng An, dù mang phù hiệu xe vận tải khách du lịch nhưng Limousine Hạ Long Travel lại lập web quảng cáo chuyên tuyến Hà Nội - Hạ Long với tần suất 1 tiếng/chuyến từ 4h - 20h tối tất cả các ngày trong tuần, đưa đón khách tận nơi trong nội thành Hà Nội và Hạ Long, Bãi Cháy, Tuần Châu, giá vé niêm yết từ 260.000 – 300.000 đồng/ghế tùy từng vị trí trên xe.

Dùng xe trung chuyển gom khách khắp nội thành

img

Xe Limousine Tràng An mang phù hiệu xe du lịch trá hình tuyến cố định ngang nhiên đón, trả khách nhiều nơi ở Hà Nội (Ảnh chụp trên đường Thành Thái trưa 18/5)

Sáng 18/5, khi PV Báo Giao thông cùng nhiều hành khách khác đang chờ xe tại văn phòng nhà xe Tràng An ở TP Ninh Bình, một chiếc Mitsubishi Xpander 7 chỗ BKS 90A - 113.30 chở 4 khách người nước ngoài tới văn phòng này để xếp đồ lên chiếc Limousine Tràng An về Hà Nội.

Đây là 1 trong những chiếc xe trung chuyển trái phép nhà xe này sử dụng để đón, trả khách từ văn phòng về nhà, khu du lịch trên TP Ninh Bình và ngược lại. Trước đó, PV Báo Giao thông cũng từng ghi nhận hoạt động trái phép này của Limousine Tràng An trong loạt bài phản ánh xe hợp đồng trá hình tuyến cố định của hãng xe.

Tương tự, Limousine Hạ Long Travel cũng sử dụng xe trung chuyển trái phép BKS 30G - 155.54 để đón PV lúc 9h5 ngày 19/5, lúc này trên xe đã có 2 hành khách khác.

Tài xế tiếp tục cho xe chạy sang đường Trần Phú đón thêm 2 khách trước cổng Học viện An ninh nhân dân rồi len lỏi qua dòng xe ùn tắc trên cầu Vĩnh Tuy về văn phòng ở phường Cự Khối (quận Long Biên, Hà Nội) để lên xe Limousine về Quảng Ninh.

Theo quan sát, tất cả những chiếc xe trung chuyển mà Limousine Tràng An và Limousine Hạ Long Travel sử dụng đều là xe 7 chỗ, chưa được đăng ký kinh doanh vận tải, không có phù hiệu, không thực hiện đổi biển số nền trắng sang nền vàng theo quy định.

Theo quy định tại Nghị định 10/2020, chỉ doanh nghiệp vận tải tuyến cố định mới được sử dụng xe trung chuyển để đón khách từ nhà ra bến xe hoặc điểm dừng đón, trả khách của tuyến cố định và không thu tiền.

Tuy nhiên, Limousine Tràng An và Hạ Long Travel dù được cấp phù hiệu xe vận tải khách du lịch vẫn ngang nhiên sử dụng xe trung chuyển đón, trả từng khách tận nhà. Thậm chí, khi đưa đón khách ra sân bay Nội Bài, Limousine Tràng An còn phụ thu thêm tiền.

Theo Nghị định 10/2020, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách du lịch phải có hợp đồng vận chuyển hoặc hợp đồng lữ hành được đàm phán và ký kết trước khi thực hiện vận chuyển giữa đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả chuyến xe.

Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô, đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành và lái xe, chỉ được ký hợp đồng vận chuyển với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả chuyến xe; chỉ được đón, trả khách theo đúng địa điểm trong hợp đồng vận chuyển hoặc hợp đồng lữ hành đã ký kết.

Không được gom khách, đón khách ngoài danh sách đính kèm theo hợp đồng đã ký do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp; không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe, không được bán vé hoặc thu tiền đối với từng hành khách đi xe dưới mọi hình thức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.