• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Xe khách lật trong đêm, người dân dùng xà beng phá cửa cứu người

26/04/2017, 05:40

Khi xe khách giường nằm bị lật, các hành khách hoảng loạn kêu cứu, người dân đã dùng xà beng đập kính cứu người.

tainan_njat

Hiện trường vụ xe khách gặp nạn

Vào khuya ngày 25/4, trong lúc trời đang có mưa, một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng đã xảy ra tại đoạn cua Đầu Gò, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Thông tin trên tờ VOV cho hay, chiếc xe bị nạn là loại xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 77B-01.500, xuất phát từ bến xe Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vào chiều cùng ngày để đi vào thành phố Hồ Chí Minh.

Khi xe này qua đoạn cua Đầu Gò, xe bất ngờ chao đảo, thắng gấp, đâm vào một đoạn dải phân cách giữa đường, xoay ngược lại so với hướng di chuyển, rồi đâm vào một chiếc xe tải đi ngược chiều rồi lật nhào.

Khi tai nạn xảy ra, trên xe giường nằm có rất đông hành khách, các hành khách hoảng loạn kêu cứu. Người dân sinh sống hai bên đường đã đập kính chắn gió, dùng xà beng để đưa những người đang mắc kẹt ra khỏi xe. Việc cứu nạn kéo dài đến gần 21h mới kết thúc.

Trả lời tờ Dân Việt, bác sĩ Nguyễn Duy Tốt - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, trung tâm này đã tiếp nhận 11 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Trong đó, có 2 người gãy tay, 1 người gãy xương đùi, số còn lại đa chấn thương.

Bước đầu, các bác sỹ nhận định tất cả nạn nhân sau khi được cấp cứu đều không còn nguy hiểm tới tính mạng. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.