Pháp đình

Xem Nguyễn Hải Dương bình tĩnh thừa nhận giết 6 người

17/12/2015, 11:47
image

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hải Dương đã bình tĩnh khai hành vi phạm tội của mình theo đúng như cáo trạng.

nguyen-hai-duong
Bị cáo Nguyễn Hải Dương tại phiên tòa

Sáng 17/12, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa lưu động tại huyện Chơn Thành xét xử sơ thẩm vụ thảm sát xảy ra ngày 7/7 khiến 6 người trong một gia đình thiệt mạng.

Ba bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang), Vũ Văn Tiến (24 tuổi, quê Bình Phuớc, cùng ngụ xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM) và Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long, ngụ phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM)). Các bị cáo cùng bị truy tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Phiên tòa do ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước sẽ làm chủ tọa. Thẩm phán phiên tòa là ông Hoàng Minh Thịnh (Phó Chánh tòa hình sự). Ba hội thẩm nhân dân là ông Nguyễn Minh Trung, Lê Văn Quyến và bà Lương Thị Diệu. Đại diện VKSND giữ quyền công tố tại phiên tòa là ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước và ông Nguyễn Quốc Hân (Trưởng phòng 1, VKSND tỉnh Bình Phước).

Tại phiên tòa, bị cáo Dương đã bình tĩnh khai hành vi phạm tội của mình. Bị cáo thừa nhận những gì viện kiểm sát nêu trong cáo trạng là chính xác.

Dưới đây là clip PV Báo Giao thông ghi nhận được:

 Thực hiện: Linh Hoàng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.