Pháp đình

Xét xử nhóm người gây rối trên QL1, gây ùn tắc kéo dài

Dù cơ quan chức năng tích cực vận động, thuyết phục di chuyển xe ô tô vào lề đường, không để ùn tắc kéo dài, nhưng các bị cáo không chấp hành.

Ngày 11/5, TAND thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên tuyến QL1, đoạn qua địa bàn ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai.

Các bị cáo gồm: Lê Thị Dung (SN 1954, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai) cùng 4 người con là Ngô Văn Kiến (SN 1976); Ngô Văn Trạng (SN 1981); Ngô Kim Châu (SN 1992) và Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1972, chồng của Châu).

img

Một trong các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trọng Nguyễn

Theo cáo trạng, vào khoảng 7h30 ngày 24/11/2020, bị cáo Lê Thị Dung cùng Kiến, Trạng, Châu và Hiệp điều khiển 2 xe ô tô chắn ngang QL1 theo hai hướng, dẫn đến các phương tiện tham gia giao thông phải dừng lại, gây ùn tắc trong thời gian hơn 2 giờ.

Mặc dù cơ quan chức năng tích cực vận động, thuyết phục và yêu cầu di chuyển xe ô tô vào lề đường, không để tiếp tục ùn tắc giao thông, nhưng các bị cáo vẫn không chấp hành.

Không những thế, bị cáo Dung và bị cáo Châu còn có những hành vi quá khích như nằm ra giữa đường lộ, leo lên xe ô tô để chửi bới nhằm thu hút sự chú ý của người dân xung quanh...

Tại phiên tòa, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 3 năm tù; Ngô Văn Kiến, Ngô Văn Trạng và Nguyễn Thanh Hiệp 2 năm 6 tháng; bị cáo Ngô Kim Châu 2 năm tù.

Đồng thời, tịch thu 2 ô tô là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội để xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, bị cáo Lê Thị Dung từng bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ, 3 lần bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.