• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót xa bố mẹ tử vong vì TNGT, 2 trẻ bơ vơ

30/07/2016, 17:37

Trên đường từ quê ngoại về nhà, 3 người trong một gia đình đã bị thương vong vì tai nạn giao thông.

1469869365465_1487 - Copy

Cháu Lương Thị Nga đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

Ngày 30/7, thông tin từ chính quyền xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa có 2 vợ chồng bị tai nạn giao thông tử vong để lại 2 đứa con thơ bơ vơ, gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn đặc biệt.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 28/7, anh Lương Văn Việt (38 tuổi, trú tại xóm 13, Đồng Cạn, xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn) điều khiển chiếc xe máy (chưa rõ BKS) trên đường từ quê ngoại về nhà. Ngồi phía sau xe là chị Trần Thị Nga (34 tuổi, là vợ của anh Việt) và cháu Lương Thị Nga (2 tuổi). Khi đến đoạn đường thuộc xã Nghĩa Thuận, TX. Thái Hòa không may va chạm với chiếc xe ô tô BKS 18D – 001.29.

Hậu quả, cả gia đình anh Việt bị thương trong tình trạng nguy kịch, được người dân chuyển đến bệnh viện tuyến trên cấp cứu.

Do tình trạng nguy kịch, chị Liên được chuyển ra Hà  Nội để cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng anh Việt được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cùng với con gái. Đến sáng 29/7, anh Việt cũng đã tử vong.

1469869377672_1488

Gia đình anh Việt thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Hiện tại, cháu Lương Thị Nga bị gãy chân đang điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Được biết, gia đình anh Việt thuộc diện đặc biệt khó khăn, con lớn 7 tuổi, con út mới 2 tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.