• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bắc Giang xử nghiêm học sinh đi xe điện vi phạm

28/11/2017, 09:35

Lực lượng chức năng Bắc Giang đang tăng cường các biện pháp xử lý, ngăn ngừa các nguy cơ gây mất ATGT.

9

 CSGT TP Bắc Giang xử lý học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện vi phạm

Trước tình trạng học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện vi phạm giao thông có dấu hiệu gia tăng, lực lượng chức năng Bắc Giang đang tăng cường các biện pháp xử lý, ngăn ngừa các nguy cơ gây mất ATGT.

Tuyên truyền trong quá trình xử lý vi phạm

11h ngày 3/11, tại nút giao ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự (TP Bắc Giang), Tổ CSGT của Công an TP Bắc Giang chỉ trong 10 phút, đã dừng 5 xe máy điện do học sinh điều khiển nhưng không đội MBH, chuyển hướng không quan sát, đi sai phần đường.

Điều khiển xe máy điện BKS 98MĐ1-022.98 và đội MBH nhưng lại chở người bạn phía sau không đội MBH, em Nguyễn Văn Tùng (SN 2003, học sinh trường THCS Trần Phú) trình bày: “Hôm nay, bạn xin đi nhờ xe, em biết bạn không đội MBH là sai nhưng nể bạn nên vẫn chở. Lần sau, em sẽ mang hai MBH đề phòng có bạn đi nhờ xe”.

Từ ngày 1/1/2017 đến nay, CSGT TP Bắc Giang đã lập biên bản xử phạt 691 học sinh, sinh viên điều khiển xe đạp điện, xe máy điện vi phạm giao thông; CSGT huyện Việt Yên xử lý 125 trường hợp. Riêng CSGT huyện Hiệp Hòa đã xử lý 320 trường hợp và gửi 103 giấy báo vi phạm giao thông của học sinh về các trường học trên địa bàn huyện.

Phát hiện em Nguyễn Văn Đạt (SN 2000) điều khiển xe máy điện chở bạn phía sau, cả hai không đội MBH và có hành vi lạng lách, bỏ chạy khi thấy CSGT, Tổ CSGT đã nhanh chóng chặn xe. Khi lập biên bản xử phạt, Đạt cố tình khai thông tin “nhầm” hai lần. Được Tổ CSGT nhắc nhở, Đạt mới nhận là học sinh lớp 11 của trường THPT Nguyên Hồng. Đạt thanh minh: “Em sợ bị gửi giấy báo vi phạm giao thông về trường”.

Trung tá Lê Giang Hùng, Tổ trưởng Tổ TTKS Đội CSGT Công an TP Bắc Giang cho biết, khi bị yêu cầu dừng xe xử lý, học sinh thường đưa ra nhiều lý do để xin xỏ. Không ít trường hợp đột ngột thay đổi hướng di chuyển khi thấy CSGT, như vậy rất nguy hiểm cho các em và người tham gia giao thông.

17h ngày 16/11, tại Km 89+200, QL37 thuộc địa bàn thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, cách cổng trường THPT Hiệp Hòa số 1 khoảng 100m, một tổ CSGT huyện Hiệp Hòa đang tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp học sinh vi phạm giao thông.

Điều khiển xe máy điện BKS 98MĐ-029.99 nhưng không đội MBH, em Chu Ngọc Nam (SN 2000, lớp 12A8, trường THPT Việt Yên số 2) bị CSGT dừng xe xử lý. Nam loanh quanh không khai rõ họ tên và trường học, chỉ năn nỉ xin bỏ qua vì “cháu chạy xe sang huyện Hiệp Hòa có việc gấp, các chú đừng gửi giấy báo vi phạm về trường”. Sau khi cán bộ tuyên truyền, thuyết phục, Nam đã khai rõ và ký vào biên bản xử phạt.

Tương tự, em Nguyễn Thị Thảo Minh (SN 2000, lớp 12A5, trường THPT Hiệp Hòa số 1) điều khiển xe máy điện BKS 98MĐ-007.84 không đội MBH, không có đăng ký xe cũng bị lập biên bản xử lý. “Chủ quan nhà gần nên cháu ngại đội MBH. Giờ cháu không dám tái phạm nữa”, Thảo Minh nói.

Về tận trường tuyên truyền ATGT

Sáng 16/11, tại trường THPT Việt Yên số 1, Đội CSGT huyện Việt Yên tổ chức phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật ATGT đến từng lớp học, đồng thời phối hợp với nhà trường giám sát, xử lý học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện vi phạm giao thông khi tan học. Trung tá Đỗ Văn Chức, Đội phó Đội CSGT huyện Việt Yên cho biết, hàng tuần, Đội thường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn lái xe an toàn ngay tại trường học, ký cam kết tuân thủ luật ATGT với học sinh và nhà trường.

Thày giáo Tiêu Thanh Tuyết, Hiệu trưởng trường THPT Việt Yên số 1 cho biết, nhà trường có hơn 1.500 học sinh nhưng có gần 1.300 xe đạp điện, xe máy điện. Đây là phương tiện giao thông thuận tiện để các em đến trường nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT.

“Nhà trường luôn có đội cờ đỏ, chi đoàn giáo viên đứng giám sát, nhắc nhở học sinh sử dụng xe máy điện, xe đạp điện vi phạm giao thông. Với học sinh vi phạm giao thông mà CSGT có giấy báo về trường, chúng tôi sẽ phê bình trước toàn trường và đề nghị xếp loại hạnh kiểm yếu ngay trong học kỳ. Học kỳ I năm học 2016 - 2017, nhà trường đã hạ hạnh kiểm đối với 46 học sinh vi phạm giao thông. Do nhà trường làm nghiêm nên sang học kỳ II chỉ còn 18 em hạnh kiểm yếu và cả năm chỉ còn 13 em hạnh kiểm yếu vì vi phạm giao thông. Trong năm học 2017 - 2018, nhà trường cũng đã hạ hạnh kiểm đối với 8 em học sinh do không đội MBH khi điều khiển xe máy điện và đi xe trong khuôn viên trường”, thày Tuyết cho biết.

Ông Hoàng Văn Hải, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Bắc Giang cho biết, để ngăn ngừa TNGT, hạn chế vi phạm nói chung từ xe đạp điện, xe máy điện, Sở GD&ĐT đã yêu cầu các trường nâng cao hiệu quả tuyên truyền, xác định nội dung chấp hành pháp luật giao thông là tiêu chí xếp loại thi đua của tập thể, cá nhân. Yêu cầu học sinh, sinh viên ký cam kết thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm pháp luật giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.