• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Cầu An Thái bị tàu đâm hỏng, phà Mây ùn ứ nghiêm trọng

08/03/2016, 19:04

Cầu An Thái bị tàu Thành Luân 28 đâm hỏng khiến các phương tiện ô tô đổ dồn về phà Mây gây ùn ứ.

IMG_1207
Phương tiện nối đuôi nhau chờ xuống phà Mây

Tới chiều 8/3, cầu An Thái đã cho phép xe máy, xe đạp và người đi bộ lưu thông nhưng xe ô tô các loại vẫn không được phép qua cầu. Từ khi tàu Thành Luân 28 đâm hỏng dầm biên cầu An Thái,  hàng nghìn phương tiện vận tải không thể qua cây cầu này. Theo UBND tỉnh Hải Dương, mỗi ngày có khoảng 3.000 phương tiện qua cầu An Thái, tới nay các phương tiện này phải tìm đường khác để từ QL5 sang QL18.

Theo thông báo phân luồng giao thông phục vụ thi công sửa chữa hư hỏng khẩn cầu An Thái của Sở GTVT Hải Dương, các phương tiện và người dân không lưu thông qua cầu này có thể di chuyển theo các hướng sau: Người và phương tiện xe ô tô có trọng tải  dưới 25 tấn từ thị trấn Phú Thái (quốc lộ 5) đi thị trấn Kinh Môn và ngược lại: Rẽ phải đi theo QL5 đến ngã 3 giao với tỉnh lộ 389 (km 63 + 030 QL5), rẽ phải đi vào đường tỉnh lộ 389, qua bến phà Mây đi đến ngã 3 giao với đường tỉnh 389B, rẽ phải đi theo đường theo đường tỉnh 389B đến ngã 3 giao với đường tỉnh 388 và ngược lại.

Các phương tiện xe ô tô có trọng tải từ 25 tấn trở lên đi từ thị trấn Phú Thái (QL5) đi thị trấn Kim Môn và ngược lại: Rẽ phải đi theo QL5 đến ngã ba Tiền Trung (tại Km59+030, QL5), rẽ phải đi theo QL37 đến ngã 3 Sao Đỏ, rẽ phải đi theo quốc lộ đến thị trấn Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh), rẽ phải đi theo đường tỉnh lộ 388 và ngược lại hoặc có thể rẽ trái đi theo QL5 đến ngã tư giao với QL10 (Hải Phòng), rẽ trái đi theo QL10 đến ngã 3 giao với QL18 (Quảng Ninh), rẽ trái đi theo QL18 đến thị trấn Mạo Khê và rẽ trái đi theo đường tỉnh lộ 388 và ngược lại.

Theo phương án phân luồng như trên, nhiều phương tiện phải đi vòng thêm vài chục km để tới huyện Kinh Môn nên nhiều lái xe chọn phương án gần nhất là đi qua phà Mây (cách cầu An Thái khoảng 7 km) khiến lượng phương tiện đổ về đây rất lớn. Tại bến phà Mây, tình trạng tắc nghẽn các phương tiện kéo dài vài km, các xe tải nối dài chờ hàng giờ để được đi từ huyện Kim Thành sang huyện Kinh Môn và ngược lại.

Bên cạnh bến phà Mây, đò Phủ nằm cách đó không xa cũng rất đông người, phương tiện xe máy, xe đạp đi qua vì nhiều người vẫn chưa nắm được thông tin cầu An Thái cho phép các phương tiện trên hoạt động trở lại. Nhiều xe ô tô không biết rằng đò Phủ chỉ chở được xe máy nên cũng rẽ vào đường này, buộc phải quay đầu.

Phóng viên Báo Giao thông ghi nhận một số hình ảnh về tình trạng ùn ứ tại đường dẫn bến phà Mây và đò Phủ:

IMG_1204
Đoàn xe kéo dài hàng km chờ xuống phà Mây 
IMG_1222
Xe máy, ô tô xếp hàng chờ đến lượt
IMG_1211
Phải chờ rất lâu để được lên phà
IMG_1178
Bảng chỉ dẫn hướng về đò Phủ
IMG_1191
Nhiều ô tô buộc phải quay đầu khi lỡ đi đến đò Phủ
IMG_1189
Bến đò Phủ cũng hoạt động hết công suất

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.