• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Cửa ngõ Hà Nội thông thoáng chiều mùng 5 Tết

05/02/2022, 17:33

Lực lượng CSGT ứng trực phân luồng giao thông đón người dân từ các tỉnh trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, khoảng 16h ngày 5/2 (mùng 5 Tết), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) gồm Đại uý Nguyễn Văn Phú và Đại uý Nguyễn Gia Long thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 đang ứng trực trước cổng Bến xe Mỹ Đình.

Đội CSGT đường bộ số 6 (Hà Nội) ứng trực phân luồng tại khu vực bến xe Mỹ Đình.

Thời điểm này, trời có mưa nhỏ, lượng phương tiện lưu thông bình thường.

Tương tự, tại nút giao đường trên cao vành đai 3, nút giao thông Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến, các phương tiện lưu thông bình thường.

Lý giải việc các phương tiện lưu thông bình thường trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho rằng, có thể do thời gian nghỉ Tết kéo dài, thêm vào đó do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân cũng chủ động lên Hà Nội sớm hơn mọi năm.

“Thực tế ghi nhận của Đội CSGT đường bộ số 6, năm nay người dân di chuyển bằng phương tiện cá nhân, xe khách từ các tỉnh lên Hà Nội sớm hơn mọi năm. Người lao động cũng chủ động lên sớm, dọn dẹp nhà thuê nên lượng phương tiện không dồn vào một thời điểm….”, Thiếu tá Trần Quang Chinh nói.

Tuy nhiên, theo Thiếu tá Chinh, một số tuyến như đường trên cao vành đai 3 hướng QL1A - Pháp Vân - Phạm Văn Đồng, lượng phương tiện có thể tăng vào khung giờ cao điểm. Theo đó, Đội CSGT đường bộ số 6 bố trí lực lượng gác trực tại các điểm lên xuống của tuyến, đặc biệt để xử lý nhanh khi có sự cố va chạm giao thông, tránh xảy ra ùn tắc.

Người dân từ các tỉnh đổ về Thủ đô Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Cổ truyền dân tộc.

Tương tự, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, tuyến cửa ngõ các tỉnh phía Nam về trung tâm Hà Nội về ngã tư Giải Phóng - Ngọc Hồi... cũng lưu thông bình thường.

Đại úy Nguyễn Văn Chiển, Phó đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Phòng Hướng dẫn tuần tra đường bộ cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) nhận định: "Kỳ nghỉ Tết dài, nhiều người dân chủ động lộ trình nên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình các phương tiện lưu thông bình thường, chưa có hiện tượng ùn ứ giao thông. Để đảm bảo giao thông, Đội 3 đã chủ động bố trí cán bộ ứng trực 100% quân số dọc tuyến, hướng dẫn phương tiện, đảm bảo giao thông.

CSGT Hà Nội ứng trực tại khu vực đường Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến.

Còn theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 14, (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, phương án phân luồng từ xa đã được tích hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 8, công an các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an). Phương án xả trạm thu phí trên cao tốc được tính đến khi lượng phương tiện cùng lúc đổ dồn về sẽ gây áp lực giao thông trên tuyến đường vành đai 3 và nút giao với đường Giải Phóng nhằm đảm bảo hướng dẫn phương tiện của nhân dân từ các tỉnh phía Nam quay trở lại Hà Nội được đảm bảo trật tự ATGT.

Còn theo lãnh đạo Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội, ngoài chỉ đạo lực lượng CSGT duy trì bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24h trên toàn địa bàn Thành phố, trong khu vực nội thành các đơn vị đã được quán triệt, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông như: vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, dừng đỗ sai quy định, vi phạm tốc độ, ô tô vận tải vi phạm trật tự an toàn giao thông, vận tải đường bộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.