• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Thứ trưởng Bộ Công an: CSGT Thủ đô sẽ là hình mẫu của cả nước

05/02/2022, 12:14

Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ mong muốn, lực lượng CSGT Thủ đô sẽ là hình mẫu của cả nước về giữ vững kỉ cương, nói không với tiêu cực, mãi lộ.

Tung 100% lực lượng phân luồng đảm bảo trật tự ATGT sau Tết

Ngày 5/2 (mùng 5 Tết), Công an TP. Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân bảo đảm trật tự ATGT đầu xuân Nhân Dần 2022.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ mong muốn, lực lượng CSGT Thủ đô sẽ là hình mẫu của cả nước về giữ vững kỉ cương, nói không với tiêu cực, mãi lộ và là hình mẫu của CSGT Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc Tết Phòng CSGT Công an TP Hà Nội

Đánh giá tình hình giao thông trong 7 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ 28 đến mùng 5 Tết), Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong các ngày đầu năm mới tập trung bố trí lực lượng đảm bảo giao thông tại các điểm tâm linh đầu xuân, các điểm vui chơi, giải trí; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, phục vụ nhân dân Thủ đô đi lại thuận tiện, an toàn.

CSGT duy trì bố trí lực lượng TTKS 24/24h, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông như: vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, dừng đỗ sai quy định, vi phạm tốc độ, ô tô vận tải vi phạm trật tự an toàn giao thông, vận tải đường bộ.

“Đặc biệt, từ đêm 30 đến ngày mùng 2 Tết, chúng tôi huy động 30 lượt Tổ công tác 141 phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an quận Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, các đơn vị liên quan triển khai phương án phòng chống đua xe trái phép, đảm bảo cho nhân dân vui đón Tết bình yên, an toàn” - Đại tá Dương Đức Hải thông tin.

Trong 7 ngày Tết, CSGT Hà Nội kiểm tra, xử lý 1.047 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, thu phạt hơn 750 triệu đồng, tạm giữ 97 phương tiện và 745 bộ giấy tờ; tước giấy phép lái xe 23 trường hợp. Các hành vi vi phạm nồng độ cồn, vi phạm mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông… được phát hiện và xử lý kịp thời trong Tết Nguyên đán.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự ATGT năm 2022

Đại tá Dương Đức Hải thông tin thêm, dự báo trong hôm nay (mùng 5) và ngày mai (mùng 6 Tết), người dân từ các tỉnh sẽ quay trở lại Hà Nội làm việc, Phòng CSGT sẽ tập trung 100% quân số để hướng dẫn, phân luồng đảm bảo trật tự ATGT.

Đánh giá những mặt tích cực của Công an thành phố trong công tác bảo đảm ATGT, Thứ trướng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, bên cạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT kết hợp với xử lý vi phạm, phòng chống đua xe trái phép trong các ngày Tết, các tấm gương cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân… luôn được Bộ Công an đánh giá cao, người dân ghi nhận.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng CSGT Thủ đô, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho rằng, vì sức khoẻ sinh mạng người tham gia giao thông trong năm 2022, Công an thành phố cần triển khai quyết liệt hiệu quả, kế hoạch buổi ra quân đầu năm mới.

Thời gian tới, lực lượng CSGT nói riêng, Công an thành phố nói chung cần tập trung tuyên truyền bám sát chủ đề Năm An toàn giao thông 2022 gắn với phòng chống dịch. Tập trung vào nhiệm vụ không để ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút. Các lực lượng công an quận, huyện, thị xã, dân phòng cần phối hợp cùng cảnh sát giao thông tham gia phòng chống ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

CSGT Thủ đô sẽ là hình mẫu của CSGT cả nước

Tại lễ ra quân đảm bảo trật tự ATGT năm 2022, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, gửi lời chúc mừng, đánh giá cao sự bài bản, chuyên nghiệp của CSGT Thủ đô, từ đó thể hiện quyết tâm cao trong việc triển khai đảm bảo trật tự ATGT đảm bảo cho Thủ đô thực hiện an toàn trong đầu xuân năm mới năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng lưu ý, trong hôm nay và ngày mai người dân lao động sẽ trở lại thành phố làm việc và du xuân. Dự kiến sau nghỉ Tết, học sinh cấp 2, cấp 3 sẽ trở lại trường, mọi trạng thái sẽ bình thường mới gắn với việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Vì vậy, dự kiến lượng người sẽ tăng cao, trong đó sẽ có nhưng khu vực tăng đột biến, nhất là nhà ga, bến xe, sân bay, tuyến quốc lộ, cửa ngõ sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, TNGT nghiêm trọng.

Năm 2022 có những yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề đặt ra cho lực lượng Công an Thủ đô, cần triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng điểm đảm bảo giữ vững trật tự ATGT.

"Phải xác định lực lượng CSGT sẵn sàng 100% quân số kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, vì đây là thời điểm nguy cơ tai nạn, ùn tắc luôn thường trực. Những tuyến địa bàn trọng điểm, cần tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng dụng khoa học công nghệ. Tham mưu Ban ATGT thành phố giải pháp xoá các điểm đen TNGT, phấn đấu Thủ đô sẽ là điển hình cả nước về xoá điểm đen TNGT", Thiếu tướng Lê Quốc Hùng nói.

Cùng đó, lực lượng CSGT Thủ đô sẽ là hình mẫu của cả nước về giữ vững kỉ cương, kỉ luật, thái độ, tác phong, xứng đáng, nói không với tiêu cực, mãi lộ. CSGT Thủ đô phải là những người nhân văn, văn hoá lấy giáo dục, lấy xử phạt làm răn đe, thông qua xử phạt làm giáo dục để xứng đáng là thủ đô văn hiến, văn minh và tình người.

Đồng thời, lực lượng CSGT là hình mẫu đi đầu CSGT cả nước trong công nghệ thông tin. Xây dựng kết nối liên thông sẵn có trong việc quản lý, nâng cấp, chuẩn hoá liên thông với Bộ Công an, công an cả nước, ứng dụng sâu rộng, chuyển dần phương thức làm việc từ thủ công sang công nghệ máy móc.

Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao cải cách hành chính, giải quyết dịch vụ công, ngay trong quý 1/2022 Phòng CSGT Hà Nội phải thực hiện dịch vụ công cấp 3, cấp 4.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.