• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Chuyện CSGT xuyên Tết đảm bảo giao thông trên các cung đường

02/02/2022, 08:30

Để đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trên các tuyến đường cho người dân du Xuân, lực lượng CSGT Hà Nội đã ứng trực 100% quân số, túc trực xuyên Tết.

Đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022 (ngày 1/2), trời rét đậm, nhưng trên các tuyến đường trung tâm TP Hà Nội, các nút giao thông chính, lực lượng CSGT vẫn túc trực làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, ATGT.

Chia sẻ với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, giao thừa năm nay, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa. Tuy nhiên, lượng người ra đường đón không khí Xuân, ngắm phố phường trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới vẫn khá đông.

"Tết cổ truyền, người dân có phong tục đi chơi giao thừa, hái lộc, sau đó mới quay trở lại nhà. Để đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trên các tuyến đường giao thông, các Tổ CSGT chia ca, phối hợp cùng các lực lượng công an khác ứng trực, tuần lưu trên các tuyến đường 24/24h", Thiếu tá Chiến cho hay.

Lực lượng CSGT, Cảnh sát 141 Công an TP Hà Nội ứng trực xuyên đêm giao thừa để đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc

Ngày mùng 1 Tết, các tổ công tác đổi ca để cán bộ, chiến sỹ trở về đơn vị nghỉ ngơi, gọi điện chúc Tết gia đình trước khi quay lại cho ca trực sau.

"17 năm nay, tôi chưa được đón giao thừa với gia đình. Tới nay, tôi đã 12 năm lấy vợ nhưng cũng chưa một năm nào đón giao thừa với vợ, con. Công việc là thế nên anh em đều quen rồi, người thân và vợ con cũng đã quen, thấu hiểu và chia sẻ", Thiếu tá Chiến tâm sự.

Thiếu tá Nguyễn Việt Anh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cũng cho biết, năm nay thời tiết đêm giao thừa rét sâu, Hà Nội lại không tổ chức bắn pháo hoa nên lượng phương tiện đổ ra đường ít hơn những năm trước.

Tuy nhiên, chỉ là lượng người tham gia giao thông ít hơn giao thừa năm trước, còn vẫn tăng đột biến so với ngày thường, nên lực lượng CSGT trực chốt để đảm bảo giao thông, hướng dẫn, phân luồng, giải quyết ùn tắc và xử lý vi phạm giao thông.

"Các lỗi vi phạm xử lý đêm giao thừa, ngày mùng 1 Tết chủ yếu là đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở 3 người, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều... Ngoài ra, các tổ công tác CSGT cũng nhắc nhở người dân đảm bảo các biện pháp 5K phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn", Thiếu tá Nguyễn Việt Anh nói.

Bị tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 dừng xe, xử phạt lỗi không đội MBH, Trần Văn H. (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, đêm giao thừa chỉ rủ bạn đi lượn phố.

"Em có mang theo MBH nhưng thấy đường đông, rét lại đội mũ áo khoác kín rồi nên bỏ MBH ra, ai ngờ bị CSGT nhắc nhở, xử lý. Em xin rút kinh nghiệm", H. thanh minh khi ký vào biên bản xử lý vi phạm.

Trung tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Đội trưởng Đội cảnh sát đường thuỷ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, khác với trên đường bộ, tuyến đường thuỷ nội địa có đặc thù, tầu thuyền ngược xuôi trên sông nghỉ sớm. Tuy nhiên, Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 tập trung vào đảm bảo ATGT bến khách ngang sông.

"Dịp Tết, nhiều người dân đi đò, phà để về quê chúc Tết, du Xuân, bán hàng Tết... nên Đội đã phân công các cán bộ, chiến sĩ CSGT ứng trực tại bến đò xuyên Tết để thường xuyên phối hợp với chủ bến, cũng như chính quyền địa phương nhắc nhở, kiểm tra tàu thuyền phải chấp hành nghiêm pháp luật trật tự ATGT đường thuỷ, sẵn sàng hỗ trợ khi có sự cố xảy ra", Trung tá Hiền nói.

Còn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đại uý Đinh Văn Sơn, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra đường bộ cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, tuyến cao tốc phụ trách đi qua rất nhiều tỉnh, anh em ứng trực tại các điểm trên tuyến không được tập trung một chỗ.

"Có những tuyến cao tốc dài vài trăm km thì lực lượng CSGT vẫn phải đảm bảo bố trí các tổ công tác dọc tuyến, ngoài ra còn phải có tổ tuần tra lưu động trên tuyến. Trực xuyên Tết nên anh em chỉ gửi hình ảnh, chia sẻ thông tin, chúc Tết qua zalo, điện thoại. Chuyện đón giao thừa, đón Tết trên đường, thì CSGT đã quen lắm rồi", Đại uý Sơn cười chia sẻ.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, để đảm bảo trật tự ATGT, an ninh trật tự dịp Tết, lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số.

"Căn cứ vào địa bàn, các đơn vị đội, trạm CSGT bố trí các tổ tuần tra kiểm soát dọc các tuyến đường hướng dẫn phương tiện, đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn; đồng thời phối hợp kiểm tra, bắt giữ các đối tượng lợi dụng tuyến giao thông hoạt động phạm tội trong dịp Tết", Đại tá Hải cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.