• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
360° xe

Hội thảo trực tuyến 3D: Hạ tầng cho xe điện tại Việt Nam

03/09/2021, 07:31

Hội thảo "Hạ tầng cho xe điện tại Việt Nam" do Báo Giao thông tổ chức bằng công nghệ 3D thực tế ảo diễn ra lúc 8 giờ 30 sáng nay (3/9).

Sảnh chờ, hội trường hội thảo được thiết kế không gian 3D với nhiều trải nghiệm cho khán giả

MỜI TRẢI NGHIỆM HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 3D LẦN ĐẦU TIÊN TẠI VN TẠI ĐÂY

Ô nhiễm môi trường từ phương tiện giao thông đang là vấn đề cấp bách toàn cầu. Nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa ra lộ trình chuyển đổi động cơ đốt trong sang xe điện nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí.

Việt Nam đã và đang tích cực tham gia vào các hiệp ước quốc tế về bảo vệ môi trường. Trước xu thế mạnh mẽ của việc chuyển đổi sang xe điện, Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc.

Hội thảo không gian 360 độ giúp người xem trải nghiệm mọi góc nhìn

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sau một thập kỷ tăng trưởng nhanh chóng, đã có 10 triệu chiếc xe điện trên toàn thế giới vào cuối năm 2020.

Số lượng xe điện bán ra tăng 41% vào năm 2020, bất chấp sự sụt giảm 16% của doanh số bán ô tô trên toàn thế giới do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo một số đánh giá, Việt Nam có cơ hội để vươn lên dẫn trước trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô điện trong khu vực và thế giới khi gần như đang ở cùng xuất phát điểm. Hơn thế, còn là quốc gia đầu tiên trong khu vực có doanh nghiệp nội sản xuất thành công ô tô điện.

Ngoài ra, căng thẳng trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã tạo ra làn sóng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam và các nước lân cận.

Việt Nam cần làm gì để kịp thời nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp sản xuất phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, đón đầu xu thế của thế giới?

Đây chính là mục tiêu hướng tới của Hội thảo “Hạ tầng cho xe điện” do Báo Giao thông phối hợp với Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Phó Tổng biên tập Báo Giao thông cho biết: Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp sản xuất ô tô - xe máy ngồi lại với nhau để rà soát, làm rõ những cơ chế chính sách, quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn nhằm bổ sung, đưa ra lộ trình phù hợp, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp và thị trường ô tô điện.

Hội thảo cũng là cơ hội để người dân và xã hội hiểu rõ hơn về lợi ích của một dòng xe mới mẻ nhưng được dự báo sẽ là phương tiện phổ thông trong tương lai.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội, Báo Giao thông đã phối hợp với đối tác công nghệ tổ chức hội thảo theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp với thiết kế không gian ảo 3D cùng nhiều tiện ích công nghệ lần đầu được triển khai cho phòng họp.

Hội thảo “Hạ tầng cho xe điện tại Việt Nam” có sự tham gia của nhiều khách mời quan trọng cùng các diễn giả đến từ các cơ quan có liên quan như: Ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT; Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia; Ông Đặng Việt Hà - Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN; Ông Lê Đỗ Mười – Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển GTVT; Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công thương); Ông Trương Bá Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính); Ông Trần Quang Hà - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN (Bộ GTVT) cùng đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và 22 doanh nghiệp sản xuất ô tô – xe máy đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam…

Hội thảo sẽ bắt đầu từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 được thực hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D hứa hẹn mang tới cho độc giả những trải nghiệm thú vị.

Hội trường được thiết kế với công nghệ thực tế ảo

Theo chương trình, hội thảo sẽ có 3 phiên với 2 chủ đề Tương lai của xe điện trên thế giới và Việt Nam, Chính sách khuyến khích phát triển xe điện hiện nay và phần Hỏi - đáp giữa các diễn giả, nhà quản lý và khách mời.

Một số tham luận đáng chú ý sẽ được trình bày tại Hội thảo như: Thực trạng phát triển xe điện trên thế giới và giải pháp thúc đẩy phát triển xe điện tại Việt Nam; Chính sách thuế, phí nhằm thúc đẩy ô tô thân thiện với môi trường; Hiện trạng và các bộ tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia về xe điện hiện nay tại Việt Nam; Đề xuất lộ trình cho xe điện hoá tại Việt Nam; Phát triển hạ tầng trạm sạc cho xe điện tại Việt Nam…

Bạn đọc quan tâm về xe điện tại Việt Nam có thể theo dõi bài tường thuật trực tiếp về sự kiện trên Báo Giao thông hoặc trải nghiệm trực tiếp việc tham gia hội thảo 3D tại địa chỉ https://hoithao3d.baogiaothong.vn.

Báo Giao thông trân trọng kính mời Quý độc giả theo dõi, đặt câu hỏi cho các khách mời tại Hội thảo qua hệ thống bình luận của bài viết hoặc qua chatbox của sự kiện và trải nghiệm công nghệ tổ chức hội thảo hoàn toàn mới, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Tham gia Hội thảo Hạ tầng cho xe điện tại Việt Nam được tổ chức bằng công nghệ thực tế ảo 3D, độc giả sẽ được khám phá thiết kế không gian 3D của hội trường với góc nhìn 360 độ, MC ảo chào đón, giới thiệu vào hội trường. Khi tham gia hội thảo, độc giả có thể chủ động theo dõi, tải xuống tất cả các tài liệu liên quan như thông cáo báo chí, các tham luận, TVC của chương trình, đồng thời gửi câu hỏi tới khách mời qua hệ thống chatbox. Hội thảo song ngữ Anh - Việt sẽ giúp các khách mời là các chuyên gia, nhà quản lý các hãng xe ô tô tiếp cận trực tiếp với các thông tin mới nhất về chính sách phát triển xe điện tại Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.