Thời sự Quốc tế

1.000 du khách mắc kẹt tại làng du lịch ở Tân Cương, Trung Quốc do lở tuyết

16/01/2024, 14:47

Tuyết rơi dày, lở tuyết đã khiến khoảng 1.000 du khách mắc kẹt tại ngôi làng du lịch hẻo lánh ở khu vực Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc và công tác sơ tán, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Theo hãng tin Reuters, tuyến đường bộ dẫn tới làng du lịch Hemu ở Tân Cương, Trung Quốc giáp biên giới với Kazakhstan, Nga và Mông Cổ - nơi các du khách bị mắc kẹt, đã không thể lưu thông trong suốt vài ngày qua do lở tuyết. Làng Hemu nằm tại địa khu Altay, Tân Cương - hứng chịu tuyết rơi dày đặc trong 10 ngày qua.

Tuyết rơi dày đã gây ra hàng chục đợt lở tuyết dọc các tuyến cao tốc trên dãy núi Altay dẫn tới khu thắng cảnh Kanas, khiến cơ quan chức năng phải điều trực thăng vận chuyển du khách tới nơi an toàn.

Theo Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), một số khu vực xảy ra lở tuyết có lớp tuyết cao tới 7m, vượt quá chiều cao của thiết bị dọn tuyết.

1.000 du khách mắc kẹt tại làng du lịch ở Tân Cương, Trung Quốc do lở tuyết- Ảnh 1.

Trực thăng vận chuyển du khách mắc kẹt tại Tân Cương, Trung Quốc do lở tuyết trên các tuyến cao tốc tới nơi an toàn (Ảnh: Reuters).

Công tác cứu hộ, dọn tuyết còn gặp cản trở do đất đá, cành cây lẫn trong tuyết do đợt lở tuyết cuốn theo cây cối trên sườn núi đồi xuống dưới nên đội cứu hộ không thể sử dụng xe dọn tuyết, phải chuyển sang dùng xẻng, máy xúc.

Ngoài ra, việc thời tiết tại khu vực núi thay đổi nhanh chóng cũng khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Theo CCTV, một trực thăng quân sự dự định vận chuyển đồ tiếp tế như bột mì, nhiên liệu tới làng Hemu vào sáng 16/1 nhưng cuối cùng bị hoãn.

Cơ quan quản lý cao tốc tại khu vực Altay cho biết đã triển khai 53 nhân sự, 31 bộ thiết bị, máy móc để cứu nhóm du khách mắc kẹt.

Ông Zhao Jinsheng - lãnh đạo cơ quan quản lý cao tốc khu vực Altay cho rằng dù địa phương từng ghi nhận nhiều đợt tuyết rơi dày nhưng chưa từng thấy các đợt lở tuyết xảy ra với tần suất dày đặc như lần này.

Ông Zhao nhận định quá trình dọn tuyết để khôi phục kết nối bằng đường bộ với làng Hemu sẽ mất nhiều thời gian do lở tuyết đã khiến đoạn đường 4km cuối cùng dẫn tới ngôi làng bị phủ đầy tuyết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.