Thời sự Quốc tế

Băng tuyết bao phủ, nhiều cao tốc Trung Quốc phải dừng hoạt động

15/12/2023, 21:19

Ngày 15/12, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Trung Quốc giảm xuống dưới mức 0 độ C khiến giới chức địa phương một số tỉnh phải hạn chế lưu lượng giao thông trên các tuyến cao tốc.

Theo hãng tin Reuters, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo nhiệt độ sẽ giảm xuống mức -40 độ C tại một số khu vực ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc và khu vực Tân Cương ở tây bắc nước này. Mức nhiệt độ tương tự cũng được dự báo tại khu vực Nội Mông và các tỉnh Cam Túc, Thanh Hải.

Theo Reuters, mức nhiệt độ thấp kỷ lục -47,9 độ C ghi nhận tại thành phố Yichun, Hắc Long Giang vào tháng 1/1980 có thể sẽ bị phá vỡ vào đầu tuần tới trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt kéo dài.

Đợt lạnh bắt đầu vào đầu tuần này đang lan rộng tại Trung Quốc từ phía bắc xuống phía nam. Dù Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết mưa và tuyết sẽ giảm dần nhưng dự báo nhiệt độ tại phần lớn khu vực ở quốc gia này vẫn tiếp tục giảm vào cuối tuần.

Đợt lạnh bao trùm phần lớn khu vực tại Trung Quốc khiến nhiều cao tốc phải đóng cửa - Ảnh 1.

Đường sá tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc bao phủ trong băng tuyết ngày 14/12 (Ảnh: Reuters).

Tại tỉnh Hà Nam, tuyết đã bao phủ nhiều tuyến đường. Nhiều tai nạn trên các tuyến cao tốc đã xảy ra do đường sá trơn trượt cùng sương mù dày đặc.

Tại khu vực Ninh Hạ, cơ quan quản lý giao thông cảnh báo một số tuyến cao tốc đã trở nên mất an toàn do tuyết rơi dày và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Tỉnh Cam túc kế bên cũng đóng một số tuyến cao tốc, tạm dừng các chuyến tàu.

Tại thành phố Thượng Hải, các chuyến phà, xe buýt đã tạm dừng hoạt động từ sáng 15/12 trong bối cảnh giới chức trung tâm tài chính này phát cảnh báo đợt lạnh đầu tiên trong năm. Đợt không khí lạnh tràn xuống từ miền bắc dự kiến sẽ khiến nhiệt độ tại thành phố giảm xuống -6 độ C vào cuối tuần.

Tại miền tây nam Trung Quốc, nhiều khu vực trên các tuyến cao tốc tại Tây Tạng cũng phải dừng hoạt động do tuyết rơi dày hạn chế tầm nhìn từ ngày 11/12.

Chính quyền địa phương tại Tây Tạng đã huy động 2.400 lao động, hơn 3.300 tấn hóa chất làm tan tuyết và hơn 23.000m3 vật liệu chống trượt để đảm bảo an toàn giao thông.

Giới chức thành phố Shenyang, tỉnh Liêu Ninh đã huy động 22.000 công nhân, hơn 3.400 máy dọn tuyết để dọn 12.800m3 tuyết từ sáng 15/12. Trạm quan sát khí tượng của thành phố dự báo khu vực sẽ ghi nhận tuyết rơi và gió mạnh tới ngày 16/12.

Giới chức thủ đô Bắc Kinh cùng các tỉnh Giang Tây, Sơn Tây đã thực hiện biện pháp để bảo vệ rau củ quả tới mùa thu hoạch trước thời tiết khắc nghiệt.

Ngày 15/12, giới chức Trung Quốc đã dỡ cảnh báo bão tuyết nhưng vẫn dự báo tuyết rơi dày tại một số khu vực ở các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Sơn Đông.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo không khí lạnh vẫn tiếp tục tràn từ miền bắc xuống miền nam vào tuần tới, khiến nhiệt độ tại các khu vực miền trung và miền đông xuống thấp. Phần lớn khu vực tại quốc gia này sẽ ghi nhận mức nhiệt độ thấp hơn bình thường trong vòng 10 ngày tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.