Pháp đình

Anh bị đòi nợ, em trai mang súng bắn người cho vay

25/03/2024, 18:10

Mâu thuẫn xuất phát từ việc anh trai bị đòi nợ, nam thanh niên dùng súng bắn người cho vay gây thương tích.

Ngày 25/3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Thanh Tư (24 tuổi) hai tội danh là giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; bị cáo Phạm Vĩ An (26 tuổi) về tội giết người.

Anh bị đòi nợ, em trai mang súng đi

Bị cáo Bùi Thanh Tư và Phạm Vĩ An (từ trái qua phải) tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, chiều 6/7/2023, Trần Hoàng M gọi điện thoại đòi tiền anh trai của Tư là Bùi Phước D (tất cả cùng ngụ thị xã Bình Minh) đã nợ trước đó.

Lời qua tiếng lại, cả hai xảy ra cự cãi. M hẹn đánh nhau tay đôi, nếu D thắng thì trừ hết nợ. 

Sau đó, M về nhà lấy một bình xịt hơi cay và dao loại thường dùng để gọt trái cây đi tìm D.

Hay tin, Tư lấy một khẩu súng rồi kêu An chở đi tìm M. Trước khi đi, An mở cốp xe lấy ra một cây súng không có đạn, dắt trước bụng.

Khi đến khu vực khóm 5, phường Thành Phước (thị xã Bình Minh), Tư gặp M chạy xe đến. Hai bị cáo xuống xe, lấy khẩu súng mang theo cầm trên tay và đi về phía M.

Thấy vậy, M bỏ chạy vào nhà người quen gần đó và thách thức Tư, đồng thời, dùng bình hơi cay liên tục xịt về phía Tư.

Tư nổ súng bắn trúng tay phải của M gây thương tích với tỉ lệ 5%.

Tại cơ quan công an, Tư và An khai, súng mà các bị cáo mang theo đều được đặt mua qua mạng xã hội.

Theo kết quả giám định, khẩu súng Tư sử dụng là vũ khí có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng, thuộc nhóm vũ khí quân dụng. Còn súng của An là súng đồ chơi nguy hiểm, không phải vũ khí quân dụng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Tư 13 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt 15 năm tù; bị cáo Phạm Vĩ An 12 năm tù về tội giết người.

Theo tìm hiểu, năm 2017, Tư bị TAND thị xã Bình Minh tuyên phạt hai năm tù về tội cố ý gây thương tích, chấp hành xong hình phạt vào tháng 7/2020. Đến năm 2021, bị cáo bị Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Riêng An, tháng 4/2014 bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 9 năm tù về tội giết người, chấp hành xong hình phạt tháng 4/2019.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.