Thế giới

Anh trình Liên hợp quốc bằng chứng tàu Nga tới Triều Tiên

22/01/2024, 16:01

Anh đã cung cấp cho Liên Hợp Quốc loạt ảnh chụp cho thấy tàu chở hàng của Nga đã cập bến Triều Tiên trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Nga.

Những ảnh chụp mà Anh cung cấp cho Liên Hợp Quốc cho thấy các tàu của Nga đã tiến hành bốc và vận chuyển các container hàng tại cảng Najin tại Triều Tiên.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Anh đã kiến nghị Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra chính thức về cáo buộc Nga thực hiện giao dịch vũ khí vi phạm lệnh trừng phạt của quốc tế với Triều Tiên.

Tờ Guardian trích dẫn một báo cáo tình báo quốc phòng của Anh cho thấy hình ảnh ba tàu Nga, Maia, Angara và Maria tại cảng Najin (Triều Tiên) được chụp trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12.

Tuy nhiên không thể xác định chính xác loại hàng hóa trong các container.

Anh trình Liên hợp quốc bằng chứng tàu Nga tới Triều Tiên - Ảnh 1.

Hình ảnh ba tàu Nga đang bốc container tại cảng Najin của Triều Tiên (Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh).

Ba con tàu nêu trong báo cáo nằm trong lệnh trừng phạt của chính phủ Mỹ vào năm 2022 vì có liên kết với công ty vận tải của Bộ Quốc phòng Nga, Oboronologistika – đơn vị đã tham gia vào các hoạt động vận tải vũ khí và thiết bị quân sự cho Nga khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra.

Trước đó, Anh và Mỹ cáo buộc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên tại Ukraine.

Người đứng đầu cơ quan đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và ngoại trưởng của khoảng 47 quốc gia khác như Argentina, Australia, Guatemala, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 10/1 cáo buộc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên.

Về phần mình, Bình Nhưỡng nhiều lần bác bỏ cáo buộc. Ngày 12/1, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song cực lực phủ nhận, khẳng định đó là "cáo buộc vô căn cứ".

Hiện nay, mối quan hệ song phương của Nga và Triều Tiên ngày càng được tăng cường. Ngày 16/1, Tổng thống Nga Putin đã tiếp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui tại Điện Kremlin trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 5 ngày của ông Choe.

Theo người phát ngôn điện Kremlin, Tổng thống Nga và Ngoại trưởng Triều Tiên đã thảo luận về việc "phát triển hơn nữa mối quan hệ của hai nước trong mọi lĩnh vực, kể cả trong những lĩnh vực nhạy cảm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.