Đời sống

Bãi nhớt thải lẫn dầu ăn cũ gây nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm khu dân cư ở Đà Nẵng

10/11/2023, 13:08

Một bãi tập kết nhớt thải lẫn lộn các can dầu ăn đã qua sử dụng được tập kết trong khu dân cư tại Đà Nẵng gây ô nhiễm môi trường.

Nguy cơ ô nhiễm, cháy nổ trong khu dân cư

Khoảng một năm nay, tại thôn Quá Giáng 2 (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tồn tại một bãi tập kết nhớt thải cùng dầu ăn trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

Bãi nhớt thải lẫn lộn dầu ăn đã qua sử dụng tập kết trong khu dân cư - Ảnh 1.

Bãi tập kết nhớt thải, dầu ăn đã qua sử dụng tại thôn Quá Giáng 2.

Dù đã bị cơ quan chức năng xử lý nhưng bãi tập kết này vẫn ngang nhiên tồn tại.

Ghi nhận của PV ngày 10/11, tại bãi tập kết này có hàng chục thùng phuy chứa nhớt, dầu diesel nằm la liệt dưới đất. 

Bãi tập kết được bao quanh bởi tôn, bạt. Trong này còn có những can nhựa lớn chứa đầy dầu ăn đã qua sử dụng.

Từng can nhớt, dầu diesel, dầu ăn được để lẫn lộn với nhau. Bên ngoài những can dầu ăn này còn dính đầy dầu nhớt.

Mặt đất của bãi tập kết này cũng đen ngòm bởi dầu nhớt đổ ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ chực chờ.

Theo tìm hiểu, bãi tập kết này do bà Trần Thị Thanh Yến (trú thôn Quá Giáng) làm chủ.

Bãi nhớt thải lẫn lộn dầu ăn đã qua sử dụng tập kết trong khu dân cư - Ảnh 2.

Bãi tập kết nằm trong khu dân cư gây ô nhiễm, nguy cơ cháy nổ.

Chủ cơ sở cho biết, đã thuê bãi đất trống này làm kho tập kết dầu ăn đã qua sử dụng để bán lại cho một công ty ở Hà Nội từ năm 2022 đến nay.

Còn số dầu nhớt này được bà thu mua từ các cơ sở nhỏ lẻ trên địa bàn về bán lại cho một công ty tại Hòa Khánh. 

Tuy nhiên, bà Yến cho rằng dầu ăn chứa trong can đóng nắp cẩn thận nên tập kết chung với dầu nhớt thì cũng không ảnh hưởng gì. 

"Dầu ăn này đã qua sử dụng, không dùng được nữa nên yên tâm", bà Yến cho hay.

Sẽ xử lý nghiêm

Trả lời báo chí sáng 10/11, ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước cho biết, tháng 4/2023, chủ cơ sở này đã bị UBND xã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính, buộc dừng hoạt động, làm sạch môi trường.

Bãi nhớt thải lẫn lộn dầu ăn đã qua sử dụng tập kết trong khu dân cư - Ảnh 3.

Dầu, nhớt tập kết lẫn lộn.

Lúc đó, chủ cơ sở cam kết thực hiện quyết định xử phạt của xã nhưng đến nay vẫn hoạt động.

Theo ông Bình, đây là thiếu sót của địa phương khi không giám sát, kiểm tra chặt chẽ, để chủ cơ sở tiếp tục vi phạm.

"Trong tuần tới, chúng tôi sẽ cho kiểm tra cụ thể. Nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm và yêu cầu chấm dứt hoạt động của cơ sở", ông Bình nói và cho biết thêm, chậm nhất đến thứ 6 (17/11) sẽ có báo cáo cụ thể về vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.