Khám phá

Báo cáo hỏa hoạn quốc gia mới nhất của Mỹ: 1.353.500 vụ, "đốt" gần 16 tỷ USD

14/09/2023, 08:09

Trung bình cứ 23 giây lại có một sở cứu hỏa ở Mỹ phải ứng phó với một vụ cháy.

Hàng năm, Mỹ đều có công bố báo cáo thiệt hại do hỏa hoạn quốc gia, và bản báo cáo về năm 2022 được dự đoán là sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới như thông lệ. Bản báo cáo trên quy mô quốc gia mới nhất của Mỹ đã được công bố vào tháng 9 năm ngoái.

Cụ thể, trong báo cáo chi tiết "Thiệt hại do hỏa hoạn ở Mỹ năm 2021" mới nhất của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy quốc gia Mỹ (NFPA) phát hành vào tháng 9/2022 có đoạn:

Báo cáo hỏa hoạn quốc gia mới nhất Mỹ: 1.353.500 vụ, đốt gần 16 tỷ USD - Ảnh 1.

Ngọn lửa thiêu rụi một ngôi nhà thuộc bang California, Mỹ vào thứ bảy, ngày 10/7/2021. Ảnh: AP/Noah Berger

"Trong năm 2021, Mỹ ứng phó với 1.353.500 vụ hỏa hoạn. Các vụ hỏa hoạn này khiến 3.800 người thiệt mạng, 14.700 thường dân bị thương và thiệt hại tài sản ước tính trị giá 15,9 tỷ USD.

Trung bình trong năm 2021, cứ 23 giây lại có một sở cứu hỏa ở Mỹ ứng phó với một vụ hỏa hoạn. Và cứ 65 giây lại có một vụ cháy xảy ra trong một công trình kiến trúc. 93 giây qua đi lại có một vụ cháy nhà xảy ra.

75% tổng số ca tử vong do hỏa hoạn là do cháy nhà ở (con số này bao gồm 64% do hỏa hoạn ở tòa nhà có 1 hoặc 2 căn hộ. 11% do hỏa hoạn ở chung cư); 18% trong tổng số ca tử vong do hỏa hoạn là do cháy xe". 7% trong tổng số ca tử vong do hỏa hoạn đến từ nguyên nhân khác".

So với năm 2020, số vụ hỏa hoạn năm 2021 của Mỹ giảm 46.500 vụ.

Cũng theo báo cáo "Thiệt hại do hỏa hoạn ở Mỹ năm 2020" của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy quốc gia Mỹ (NFPA), năm 2020, Mỹ ứng phó với 1,4 triệu vụ hỏa hoạn, khiến 3.500 người thiệt mạng; 15.200 người bị thương; thiệt hại kinh tế 21,9 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý Cứu hỏa Mỹ (USFA), trong giai đoạn từ 2012-2021, các vụ hỏa hoạn xảy ra trên nước Mỹ năm 2020 là nhiều nhất. Trong đó, số người thiệt mạng do hỏa hoạn năm 2021 lại nhiều nhất trong giai đoạn 2012-2021.

Báo cáo hỏa hoạn quốc gia mới nhất Mỹ: 1.353.500 vụ, đốt gần 16 tỷ USD - Ảnh 2.

Số vụ hỏa hoạn xảy ra tại Mỹ giai đoạn 2012-2021. Nguồn: Cơ quan Quản lý Cứu hỏa Mỹ (USFA)

Báo cáo hỏa hoạn quốc gia mới nhất Mỹ: 1.353.500 vụ, đốt gần 16 tỷ USD - Ảnh 3.

Số người thiệt mạng do hỏa hoạn tại Mỹ giai đoạn 2012-2021. Nguồn: Cơ quan Quản lý Cứu hỏa Mỹ (USFA)

Trong báo cáo mới nhất của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy quốc gia Mỹ (NFPA), năm 2021 là thời điểm khó khăn đối với nhiều người, trong đó có các sở cứu hỏa Mỹ. Trung bình, cứ khoảng 1 phút, lại có khoảng 3 sở cứu hỏa ứng phó với 3 vụ hỏa hoạn xảy ra trên nước Mỹ.

Và cũng trung bình cứ 2 giờ 18 phút, sẽ có 1 thường dân thiệt mạng. Và cứ 36 phút sẽ có 1 người bị thương do hỏa hoạn trong năm 2021.

Nguồn: NFPA, USFA

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.