Thời sự Quốc tế

Bão tuyết tại Mỹ: Số người bị ảnh hưởng nhiều tương đương dân số Việt Nam

Hơn 90 triệu người trên 37 bang của Mỹ nằm trong khu vực cảnh báo thời tiết xấu "cả thế hệ mới xuất hiện một lần".

Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết quốc gia Mỹ, dự báo bão tuyết, nhiệt độ dưới mức đóng băng và gió cực mạnh dự báo sẽ ảnh hưởng tới hàng triệu người Mỹ từ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương tới Núi Appalachian, kéo dài đến tận chiều 24/12. Ảnh - Reuters

Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết quốc gia Mỹ, dự báo bão tuyết, nhiệt độ dưới mức đóng băng và gió cực mạnh dự báo sẽ ảnh hưởng tới hàng triệu người Mỹ từ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương tới Núi Appalachian, kéo dài đến tận chiều 24/12. Ảnh - Reuters

Hơn 90 triệu người trên 37 bang của Mỹ nằm trong khu vực cảnh báo thời tiết xấu, đến mức Cơ quan Dự báo Thời tiết quốc gia Mỹ gọi đây là kiểu thời tiết cực đoan cả thế hệ mới xảy ra một lần. Số người bị ảnh hưởng vì bão tuyết tại Mỹ tương đương với dân số của cả Việt Nam ước tính đến tháng 12/2021 là hơn 98 triệu người. Ảnh - Reuters

Hơn 90 triệu người trên 37 bang của Mỹ nằm trong khu vực cảnh báo thời tiết xấu, đến mức Cơ quan Dự báo Thời tiết quốc gia Mỹ gọi đây là kiểu thời tiết cực đoan cả thế hệ mới xảy ra một lần. Số người bị ảnh hưởng vì bão tuyết tại Mỹ tương đương với dân số của cả Việt Nam ước tính đến tháng 12/2021 là hơn 98 triệu người. Ảnh - Reuters

Tình trạng thời tiết này đã ảnh hưởng mạnh tới hoạt động đi lại của người dân trong khi đây là dịp cao điểm đi lại để du lịch và về thăm người thân. Trước đó, Hãng United Airlines ước tính mỗi ngày phục vụ trung bình 440.000 khách trong khoảng thời gian từ 22/12/2022 – 09/01/2023, hơn cả lượng khách hãng chở trong đợt nghỉ lễ Tạ ơn hồi cuối tháng 11 vừa qua. Ảnh - Reuters

Tình trạng thời tiết này đã ảnh hưởng mạnh tới hoạt động đi lại của người dân trong khi đây là dịp cao điểm đi lại để du lịch và về thăm người thân. Trước đó, Hãng United Airlines ước tính mỗi ngày phục vụ trung bình 440.000 khách trong khoảng thời gian từ 22/12/2022 – 09/01/2023, hơn cả lượng khách hãng chở trong đợt nghỉ lễ Tạ ơn hồi cuối tháng 11 vừa qua. Ảnh - Reuters

Tuy nhiên, theo dữ liệu trên trang web chuyên cập nhật thông tin các chuyến bay FlightAware, hơn 1500 chuyến bay nội địa Mỹ dự kiến cất cánh ngày 22/12 đã phải hoãn hoặc hủy, trong đó sân bay Denver và Chicago là các nơi có số chuyến bay bị hoãn hủy nhiều nhất. 
Các hãng hàng không cũng tuyên bố khoảng 700 chuyến bay dự kiến cất cánh ngày 23/12 cũng phải hoãn hoặc hủy do thời tiết xấu được dự báo sẽ tràn về miền Đông trong vài ngày tới. Ảnh - Reuters

Tuy nhiên, theo dữ liệu trên trang web chuyên cập nhật thông tin các chuyến bay FlightAware, hơn 1500 chuyến bay nội địa Mỹ dự kiến cất cánh ngày 22/12 đã phải hoãn hoặc hủy, trong đó sân bay Denver và Chicago là các nơi có số chuyến bay bị hoãn hủy nhiều nhất. Các hãng hàng không cũng tuyên bố khoảng 700 chuyến bay dự kiến cất cánh ngày 23/12 cũng phải hoãn hoặc hủy do thời tiết xấu được dự báo sẽ tràn về miền Đông trong vài ngày tới. Ảnh - Reuters

Băng, tuyết và nhiệt độ xuống thấp tới mức khắc nghiệt đang cản trở hàng triệu người muốn về nhà đón Giáng Sinh, chưa kể chính nhân viên các hãng hàng không cũng như nhân viên sân bay cũng có thể mắc kẹt tại nhà không thể tới nơi làm việc. Ảnh - Reuters

Băng, tuyết và nhiệt độ xuống thấp tới mức khắc nghiệt đang cản trở hàng triệu người muốn về nhà đón Giáng Sinh, chưa kể chính nhân viên các hãng hàng không cũng như nhân viên sân bay cũng có thể mắc kẹt tại nhà không thể tới nơi làm việc. Ảnh - Reuters

Hình ảnh hàng loạt chuyến bay bị thông báo hủy vì bão tuyết.  Ảnh - CNN

Hình ảnh hàng loạt chuyến bay bị thông báo hủy vì bão tuyết. Ảnh - CNN

Nhân viên kỹ thuật làm tan băng bên ngoài máy bay trước khi phương tiện chuẩn bị đón khách. Ảnh - CNN

Nhân viên kỹ thuật làm tan băng bên ngoài máy bay trước khi phương tiện chuẩn bị đón khách. Ảnh - CNN

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.