Điều tra

Bắt 9 "lâm tặc" phá rừng Pơmu lớn nhất Quảng Nam

25/08/2016, 18:31
image

Công an Quảng Nam công bố kết quả điều tra vụ phá rừng Pơ mu xảy ra tại xã La Dêê (huyện Nam Giang).

da-bat-duoc-9-doi-tuong-tham-gia-pha-rung-po-mu.jp
Đại tá Nguyễn Viết Lợi (đứng) chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Tấn Việt.

Đại tá Huỳnh Sông Thu, Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đầu tháng 7, cơ quan công an nhận tin tố giác từ nhân dân về việc khai thác trái phép rừng Pơ mu tại tiểu khu 351 (xã La Dêê, huyện Nam Giang).

Khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện, thu giữ 297 phách gỗ Pơ mu có khối lượng 31,043m3. Mở rộng điều tra, Công an huyện Nam Giang tiếp tục phát hiện 611 phách gỗ, 8 lóng gỗ tròn khối lượng 47,437m3.

Ngày 28/7, Công an Quảng Nam xác định có 60 cây gỗ Pơ mu bị chặt hạ, khối lượng hơn 115m3 gỗ nhóm IIA. Trong đó, có 41 gốc cây Pơ mu bị chặt phá lấy gỗ tại Tiểu khu 351 thuộc rừng phòng hộ với khối lượng hơn 75m3, còn lại là 19 gốc Pơ mu thuộc lãnh thổ Lào.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã làm rõ đường dây tổ chức khai thác gỗ trái phép và đã khởi tố, ra quyết định tạm giam các bị can để điều tra và được VKSND tỉnh phê chuẩn.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, GĐ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngoài các cán bộ Hải quan và Biên phòng cửa khẩu Nam Giang đã bị đình chỉ công tác, Công an Quảng Nam đã bắt được 9 đối tượng trực tiếp tổ chức khai thác trái phép gỗ Pơ mu.

Theo đó, có 5 đối tượng đã bị bắt gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1978, trú Tuyên Hóa, Quảng Bình, Trưởng nhóm khai thác), Nguyễn Văn Sanh (SN 1982, trú Bố Trạch, Quảng Bình, Trưởng nhóm vận chuyển), Lê Trọng Dương (SN 1968, trú Tuyên Hóa, Quảng Bình), Nguyễn Văn Quang (SN 1982, trú Bắc Trà My, Quảng Nam), Tiêu Hồng Tư (SN 1967, trú Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngoài ra, 4 đối tượng ra đầu thú cơ quan công an gồm: Phạm văn Bỗng (SN 1990), Mai Văn Châu (SN 1990), Mai Văn Cường (SN 1986), Lê Hồng Diêu (SN 1992, cùng trú Tuyên Hóa, Quảng Bình).

Theo Đại tá Lợi, sau khi vụ phá rừng Pơ mu bị phát giác, các đối tượng này đã chạy qua nhiều địa phương, có đối tượng lẩn trốn sang Lào trước khi về lại Việt Nam và bị bắt.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Nam cũng xác định được thêm 11 đối tượng khác tham gia vận chuyển gỗ Pơ mu ra khỏi rừng và đang lẩn trốn, gồm: Nguyễn Văn Ngự (SN 1980), Nguyễn Văn Tùng (SN 1989), Nguyễn Văn Phường (SN 1984), Nguyễn Văn Tiến (SN 1982), Cao Văn Hới (SN 1992), Hoàng Văn Luận (SN 1978), Nguyễn Văn Thu (SN 1990), Hoàng Văn Sử (SN 1981), Nguyễn Văn Danh (SN 1989), Nguyễn Văn Long (SN 1993), Nguyễn Văn Dũng (SN 1986, cùng trú Bố Trạch, Quảng Bình).

“Thông qua báo chí, Công an tỉnh Quảng Nam kêu gọi 11 đối tượng còn đang lẩn trốn ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật” – Đại tá Lợi nêu rõ.

Tại buổi họp báo, Đại tá Lợi khẳng định đây mới chỉ là kết quả điều tra ban đầu của vụ án. Sau khi có kết quả cuối cùng, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục tổ chức họp báo để công bố rộng rãi đến người dân.

Trả lời câu hỏi về việc có hay không sự bao che, dung túng của cơ quan chức năng địa phương trong vụ việc, Đại tá Lợi cho biết qua thu thập lời khai, hiện chưa có chứng cứ nào để khẳng định lực lượng Biên phòng và Hải quan của khẩu Nam Giang có liên quan đến việc phá rừng.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đã giao cho cơ quan điều tra thuộc Bộ điều tra song song vụ án. “Hiện Công an Quảng Nam cũng chưa biết được kết quả điều tra của Bộ Quốc phòng thế nào, nên không thể cung cấp cho báo chí” – Đại tá Lợi nói thêm.

Riêng số gỗ bị phát hiện trong sân của Hải quan cửa khẩu Nam Giang và gần Trạm Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, Đại tá Lợi cho biết đang chờ kết quả giám định từ Bộ NN&PTNT để khẳng định có cùng chủng loại với số gỗ bị chặt phá không nên chưa thể nhận định Biên phòng và Hải quan có dính líu đến vụ phá rừng.

>>>>>> Xem thêm clip VTV phát sóng lại phóng sự nạn phá rừng tại Đăk Lăk:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.